Công ty Mỹ làm tư vấn, thiết kế dự án thép Cà Ná

 (PLO)- Sáng 6-9, Tập đoàn Hoa Sen đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường trong niên độ tài chính 2015-2016 để xem xét thông qua đầu tư dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận.

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chủ trương triển khai đầu tư dự án thép Cà Ná; đồng thời chọn Tập đoàn GMC của Mỹ là đơn vị tư vấn, thiết kế cho dự án.

Công ty Mỹ làm tư vấn, thiết kế dự án thép Cà Ná ảnh 1

Theo báo cáo đầu tư được trình bày trong đại hội, Phân kỳ I.1 của dự án có vốn đầu tư khoảng 14.000 tỉ đồng, trong đó vốn đầu tư máy móc, thiết bị, nhà xưởng khoảng 11.150 tỉ đồng và 2.700 tỉ đồng vốn lưu động. Trong đó dự kiến, vốn tự có của Hoa Sen sẽ chiếm 18% tổng vốn đầu tư, tương ứng 2.500 tỉ đồng; còn lại là vốn vay ngắn hạn và trung hạn.

 Phân kỳ I.1 của dự án dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 7-2018, dự tính đến năm 2020 sẽ hoạt động với 100% công suất, mang về doanh thu 14.250 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 ước đạt gần 1.000 tỉ đồng và sẽ tăng dần hằng năm.

Trước đó, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Ninh Thuận diễn ra ngày 27-8, Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) đã ký kết thỏa thuận cấp tín dụng cho dự án thép Cà Ná. Trong đó, VietinBank cam kết tài trợ vốn cho dự án, ưu tiên cấp tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, trung dài hạn, tài trợ thương mại và là đầu mối thu xếp vốn cho dự án thông qua các sản phẩm tín dụng ưu đãi.

Công ty Mỹ làm tư vấn, thiết kế dự án thép Cà Ná ảnh 2

Theo lãnh đạo tập đoàn này cho biết việc đầu tư dự án sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của thị trường thép Việt Nam và khu vực ASEAN. Hiện tại, năng lực sản xuất và tiêu thụ thép của Việt Nam vẫn còn ở mức thấp so với thế giới, do đó sẽ có nhiều cơ hội để phát triển.

Tuy nhiên, việc khởi công dự án thép Hoa Sen - Cà Ná với công suất tương đương 80% Fomorsa, trong khi hậu quả từ vụ ô nhiễm nghiêm trọng này chưa giải quyết xong cũng khiến dư luận đặt ra nhiều lo lắng. Trả lời về vấn đề này, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch tập đoàn Hoa Sen, cho biết:” Sẽ không để một giọt nước thải nào chảy ra biển”. Ông Vũ nói nếu xảy ra ô nhiễm sẽ đóng cửa nhà máy, giao tài sản cho Nhà nước còn bản thân ông sẽ chịu mọi trách nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.