Công trình chống sạt lở 37 tỉ đồng vừa xong đã nứt toác

(PLO)- Công trình chống sạt lở khẩn cấp vừa hoàn thành đã nứt toác nhiều nơi đe dọa vùi lấp công sở, trường học bất cứ lúc nào ở xã Trung Thành, Quan Hóa (Thanh Hóa).
Công trình chống sạt lở khẩn cấp nhằm bảo vệ công sở xã Trung Thành và Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thành (Quan Hóa, Thanh Hóa) trước nguy cơ mỗi mùa mưa lũ đang đến gần, nhưng vừa hoàn tất đã sụt lún. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Công trình chống sạt lở khẩn cấp nhằm bảo vệ công sở xã Trung Thành và Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Thành (Quan Hóa, Thanh Hóa) trước nguy cơ mỗi mùa mưa lũ đang đến gần, nhưng vừa hoàn tất đã sụt lún. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Công trình có tổng mức đầu tư 37 tỷ đồng này nhằm ngăn chặn nguy cơ vùi lấp, tuy nhiên vừa hoàn thiện đã xuất hiện các vết bê tông đứt gãy. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Công trình có tổng mức đầu tư 37 tỷ đồng này nhằm ngăn chặn nguy cơ vùi lấp, tuy nhiên vừa hoàn thiện đã xuất hiện các vết bê tông đứt gãy. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Mục tiêu của dự án là khắc phục tình trạng sạt lở, qua đó đảm bảo an toàn lâu dài cho cụm công trình là trường học, công sở, tránh nguy cơ bị vùi lấp, trôi xuống sông Mã. Tuy nhiên ít ai ngờ công trình này lại nứt toác, đứt gãy ngổn ngang. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Mục tiêu của dự án là khắc phục tình trạng sạt lở, qua đó đảm bảo an toàn lâu dài cho cụm công trình là trường học, công sở, tránh nguy cơ bị vùi lấp, trôi xuống sông Mã. Tuy nhiên ít ai ngờ công trình này lại nứt toác, đứt gãy ngổn ngang. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đây là công trình do UBND huyện Quan Hóa làm chủ đầu tư với thời gian thực hiện trong hai năm 2021-2022 và đơn vị được chỉ định thầu thi công là Công ty Sun Việt có trụ sở ở phường Đông Cương, TP.Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đây là công trình do UBND huyện Quan Hóa làm chủ đầu tư với thời gian thực hiện trong hai năm 2021-2022 và đơn vị được chỉ định thầu thi công là Công ty Sun Việt có trụ sở ở phường Đông Cương, TP.Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đến thời điểm hiện tại, công trình này chưa được cấp có thẩm quyền nghiệm thu. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đến thời điểm hiện tại, công trình này chưa được cấp có thẩm quyền nghiệm thu.

Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trao đổi với PV, ông Đinh Văn Kim, Chủ tịch UBND xã Trung Thành thông tin thêm công trình được hoàn thành từ đầu năm 2022, nhưng chỉ sau 2 tháng thì đứt gãy nhiều nơi, khiến nhiều người lo lắng khi mưa lũ đã cận kề. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trao đổi với PV, ông Đinh Văn Kim, Chủ tịch UBND xã Trung Thành thông tin thêm công trình được hoàn thành từ đầu năm 2022, nhưng chỉ sau 2 tháng thì đứt gãy nhiều nơi, khiến nhiều người lo lắng khi mưa lũ đã cận kề. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Các vết nứt, sụt lún ngày một nhiều hơn sau mỗi trận mưa lớn xảy ra trên địa bàn thời gian qua. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Các vết nứt, sụt lún ngày một nhiều hơn sau mỗi trận mưa lớn xảy ra trên địa bàn thời gian qua. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Chủ tịch UBND xã Trung Thành kiến nghị các cấp chính quyền cần sớm quan tâm khắc phục công trình sạt lở trước mùa mưa bão. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chủ tịch UBND xã Trung Thành kiến nghị các cấp chính quyền cần sớm quan tâm khắc phục công trình sạt lở trước mùa mưa bão. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

"Nếu chậm khắc phục, nguy cơ sạt lở với lượng đất đá lớn sẽ đe dọa tính mạng của người dân, và trường học, công sở xã", Chủ tịch UBND xã Trung Thành nêu. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

"Nếu chậm khắc phục, nguy cơ sạt lở với lượng đất đá lớn sẽ đe dọa tính mạng của người dân, và trường học, công sở xã", Chủ tịch UBND xã Trung Thành nêu. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Một người dân địa phương cho biết: "Đây là công trình xuống cấp quá nhanh, đề nghị chính quyền quan tâm để người dân bớt lo lắng mỗi khi trời mưa, vì nguy cơ cả quả núi đổ ập xuống bất cứ lúc nào". Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Một người dân địa phương cho biết: "Đây là công trình xuống cấp quá nhanh, đề nghị chính quyền quan tâm để người dân bớt lo lắng mỗi khi trời mưa, vì nguy cơ cả quả núi đổ ập xuống bất cứ lúc nào". Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa Lê Văn Định thừa nhận công trình có dấu hiệu hư hỏng, tuy nhiên kể từ khi hoàn thành năm 2022 không có dấu hiệu hư hỏng thêm và đang theo dõi. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa Lê Văn Định thừa nhận công trình có dấu hiệu hư hỏng, tuy nhiên kể từ khi hoàn thành năm 2022 không có dấu hiệu hư hỏng thêm và đang theo dõi. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.