Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng

(PLO)- Sau hơn 1 năm phát động, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới các địa phương.

xóa nhà tạm, nhà dột nát.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Chính phủ tới dự Hội nghị. Ảnh: VGP

Về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng

Phát biểu báo cáo mở đầu Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết kết quả rà soát cuối năm 2023 cho thấy cả nước vẫn còn gần 400.000 căn nhà tạm, nhà dột nát, chưa đảm bảo "3 cứng", thiếu hụt về chất lượng, vẫn còn nhiều hộ dân sống trong những căn nhà đơn sơ, tạm bợ, không đảm bảo an toàn tối thiểu.

Đây là trăn trở của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành, địa phương, nhất là khi đất nước đã độc lập 80 năm và 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cuối năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Hội đồng Thi đua khen thưởng, đã quyết định phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2024-2025.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đến nay, sau 1 năm 4 tháng 13 ngày phát động và 10 tháng 21 ngày triển khai cao điểm 450 ngày đêm, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng so với mục tiêu tại Nghị quyết 42.

Xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí gần 50.000 tỉ đồng. Nhiều địa phương đã huy động nguồn lực hỗ trợ cao hơn mức quy định: Tuyên Quang, Thanh Hóa: 80 triệu đồng/hộ, Hà Nam (giờ là Ninh Bình) 120 triệu đồng/hộ xây dựng mới. 60% hộ gia đình đã tự huy động thêm nguồn lực xây dựng cao hơn mức hỗ trợ.

Huy động được 2,7 triệu ngày công hỗ trợ người dân

Bên cạnh đó, một số bộ, cơ quan đã huy động nguồn lực và hỗ trợ rất lớn. Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ gần 1.000 tỉ đồng, huy động 140.983 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân với 414.526 ngày công và 62.916 lượt phương tiện.

Bộ Công an đã hỗ trợ trên 790 tỉ đồng, huy động hơn 27.400 lượt cán bộ, công an nhân dân với 534.000 ngày công và hỗ trợ nguyên vật liệu xây dựng.

Ngành Ngân hàng đã hỗ trợ khoảng 1.815,15 tỉ đồng; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã huy động thông qua Quỹ "Vì người nghèo" hơn 125,88 tỉ đồng; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trên cả nước đã đóng góp 485.715 ngày công lao động.

Bộ trưởng Bộ DT&TG Đào Ngọc Dung báo cáo kết quả tổng thể công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: VGP
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung báo cáo kết quả tổng thể công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: VGP

Dù đạt được những kết quả căn bản, đây mới chỉ là bước đầu của hành trình hướng tới xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát và hộ nghèo đa chiều. Trong thời gian tới, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị các cấp, ngành, các địa phương tiếp tục rà soát, huy động nguồn lực để xóa số nhà còn lại chưa đăng ký và số phát sinh mới trước tháng 12-2035.

Đồng thời, chăm lo toàn diện cho người dân an cư, lạc nghiệp, thu nhập ổn định để không ai bị bỏ lại phía sau.

Thông tin về kết quả của lực lượng Công an nhân dân trong hỗ trợ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết từ 2019 đến nay, Bộ Công an đã phối hợp với các địa phương xây dựng trên 30.100 căn nhà, nhiều trường học, điểm trường, bệnh viện với tổng chi phí trên 1.600 tỉ đồng.

Với phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", Bộ Công an đã hoàn thành vượt mức với tổng kinh phí trên 748 tỉ đồng, vượt 106% chỉ tiêu được giao.

"Chúng tôi đã vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ 362 tỉ đồng hỗ trợ cho hai tỉnh Cao Bằng và Lai Châu và tiếp tục vừa rồi hỗ trợ bổ sung cho tỉnh Cao Bằng 13 tỉ đồng. Đồng thời hỗ trợ thêm 6 địa phương xây dựng gần 6.000 căn nhà với tổng kinh phí hơn 373 tỉ đồng".

Ngoài ra, lực lượng Công an còn hỗ trợ hàng nghìn tấn nguyên vật liệu xây dựng cùng nhiều xe, thiết bị, vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt cho người dân và có trên 27.000 lượt cán bộ chiến sĩ tình nguyện tích cực tham gia với hơn 5.000 ngày công.

Hiện nay, Bộ Công an đang chỉ đạo triển khai các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt, xây dựng trường học tại các xã biên giới và tiếp tục rà soát những hộ gia đình khó khăn về nhà ở để hỗ trợ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.