Công tác chính trị, tư tưởng phải 'đi trước, mở đường' trong kỷ nguyên mới

(PLO)- Hội thảo do Báo Thanh Niên tổ chức đã tập trung làm rõ nội hàm của “đi trước, mở đường” nhằm đổi mới phương thức giáo dục, khơi thông tư tưởng cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-5, tại Hà Nội, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Báo Thanh Niên phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo "Công tác chính trị, tư tưởng đi trước, mở đường trong kỷ nguyên mới".

nguyen-minh-triet-3.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Hội thảo có sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Vũ Trọng Kim, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương; ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Khơi thông mọi nguồn lực để đất nước tự tin sải bước

Phát biểu khai mạc, Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho biết ngày 8-4 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quy định 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Đây là lần đầu tiên Trung ương Đảng ban hành quy định mang tính hệ thống, toàn diện, đánh dấu bước chuyển lịch sử về tư duy quản lý công tác chính trị, tư tưởng.

tong-bien-tap-Nguyen-Ngoc-Toan.jpg
Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại hội thảo

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh Quy định 19 chỉ rõ công tác chính trị, tư tưởng không chỉ để "chống" sự suy thoái, mà quan trọng hơn là để "xây". Trọng tâm lớn nhất phải bảo đảm vai trò "đi trước, mở đường", chủ động nắm bắt, dự báo và dẫn dắt dư luận xã hội, tuyệt đối không để bị động.

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Việt Nam hiện có khoảng 21,6 triệu thanh niên, chiếm hơn 20% dân số. Đây là thế hệ sinh ra trong môi trường số, nhạy bén nhưng cũng dễ chịu tác động bởi thông tin đa chiều trên không gian mạng. Nếu không kịp thời đổi mới phương thức giáo dục, một bộ phận giới trẻ dễ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí phấn đấu.

cac-dien-gia-thao-luan-tai-hoi-thao-3.jpg
Các diễn giả thảo luận

“Hơn bao giờ hết, sức mạnh dân tộc được định đoạt bởi sự thống nhất về ý chí và khối đại đoàn kết không thể phá vỡ. Đổi mới công tác chính trị, tư tưởng chính là củng cố vững chắc 'trục tư tưởng', khơi thông mọi nguồn lực để đất nước tự tin sải bước”, ông Toàn khẳng định.

Giải phẫu căn nguyên “thờ ơ chính trị” của giới trẻ

Phát biểu chỉ đạo, bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, nhấn mạnh Quy định số 19 đánh dấu sự đổi mới tư duy trên cơ sở lấy “4 kiên định” làm nền tảng. Quy định chuyển mạnh từ “định hướng” sang “chế định, bắt buộc”, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất.

Bà Mai đề nghị hội thảo tập trung làm rõ phương thức “lượng hóa” trách nhiệm trong thực hiện Quy định số 19. Cần phân tích sâu sắc vai trò của người đứng đầu, bảo đảm theo nguyên tắc “quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó” và “không có vùng an toàn” nếu buông lỏng lãnh đạo.

dinh-thi-mai-pho-truong-ban-tuyen-giao - Copy.jpg
Bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương phát biểu

“Hội thảo cần tập trung phân tích, giải phẫu căn nguyên vấn đề 'nhạt Đảng, khô Đoàn', 'thờ ơ chính trị' ở một bộ phận giới trẻ”, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương lưu ý.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và thủ lĩnh Đoàn các thời kỳ đã tham góp nhiều giải pháp đổi mới công tác chính trị, tư tưởng trong thanh niên.

Bồi dưỡng thế hệ trẻ có khát vọng, trách nhiệm

Phát biểu kết luận, anh Nguyễn Minh Triết khẳng định công tác chính trị, tư tưởng luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng.

Anh Triết cho rằng công tác này cần có chiến lược tổng thể, không chỉ dừng ở tuyên truyền mà phải thực sự kiến tạo niềm tin, khơi dậy khát vọng cho thanh niên. Đây là cơ sở để nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sắp tới.

nguyen-minh-triet-1 - Copy.jpg

Từ các ý kiến tại hội thảo, anh Nguyễn Minh Triết đúc rút các tổ chức Đoàn cần tiếp tục kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiệm vụ cốt lõi là bồi dưỡng thế hệ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến.

Anh Triết yêu cầu chú trọng nắm bắt dư luận xã hội thông qua dữ liệu lớn (big data) để xử lý kịp thời thông tin. Cần chủ động cung cấp thông tin nhanh, chính xác để thanh niên không bị tác động bởi tin xấu độc.

“Phải đưa yêu cầu giáo dục chính trị, tư tưởng trở lại đúng môi trường hiệu quả nhất là phong trào. Quá trình thực hiện phải 'rõ người, rõ việc, rõ kết quả' theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm”, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới

Sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới

(PLO)- Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh Chính phủ coi sự phối hợp với MTTQ Việt Nam là “điều kiện tiên quyết” để mọi quyết sách mang hơi thở cuộc sống và được nhân dân đồng thuận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.