Công nhân đồng hành phòng, chống dịch Zika

(PLO)- Công nhân hưởng ứng bằng cách giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc; công nhân lao động phòng, chống bằng cách xông nhang muỗi, diệt lăng quăng, muỗi, nằm ngủ có mùng/ màn...

Sáng 27-11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ) cùng LĐLĐ TP.HCM tổ chức lễ phát động “Nơi ở sạch đẹp - Phòng, chống vi rút Zika". Lễ phát động với sự tham gia của 200 công nhân lao động lưu trú tại khu nhà trọ số 1155/3/7 (khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) cùng ngành y tế, Quỹ tấm lòng vàng Lao Động, Quỹ bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam, đánh giá diễn biến phức tạp của dịch Zika phát hiện tại Việt Nam đang lan rộng ra nhiều tỉnh/ thành, riêng tại TP.HCM đã phát hiện 74 ca nhiễm virus Zika, trong đó quận Thủ Đức đã phát hiện năm ca.

Trong đó, số người được phát hiện so với người đã nhiễm virus Zika chỉ chiếm 20%-30%, như vậy có thể có nhiều người đã mang mầm bệnh, tuy nhiên chưa có điều kiện phát hiện.

Các nữ công nhân khu nhà trọ 1155/3/7 (KP. 2, phường Bình Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM) đang dọn dẹp vệ sinh, hưởng ứng phòng, chống dịch Zika. Ảnh: P.ĐIỀN

Các nữ công nhân khu nhà trọ 1155/3/7 (KP.2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) đang dọn dẹp vệ sinh, hưởng ứng phòng, chống dịch Zika. Ảnh: P.ĐIỀN

Việt Nam đã đưa vào danh sách 60 quốc gia, vùng lãnh thổ có ảnh hưởng virus, đây là một loại bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ người bệnh sang người lành do muỗi vằn đốt và có thể gây thành dịch. Hậu quả của nhiễm virus Zika có thể gây hội chứng đầu nhỏ, do bà mẹ mắc bệnh trong thời kỳ mang thai.

Bà Hồng cho rằng trước diễn biến phức tạp, chúng ta không thể chủ quan trước tình hình dịch bệnh do virus Zika gây nên. Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp cùng các cấp, ngành trên địa bàn TP.HCM nhanh chóng hạn chế lây lan dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, trong đó có đội ngũ công nhân lao động, nhất là anh chị em công nhân sinh sống tại các khu nhà trọ, nơi có đông công nhân lưu trú, đời sống còn khó khăn.

Bà Hồng thông tin vừa qua Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phát động các cấp công đoàn cả nước làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống virus Zika. Trong đó, tập trung đặc biệt đối với nữ công nhân lao động đang mang thai và công nhân lao động trong độ tuổi sinh đẻ.

Qua đó, vận động thực hiện tốt việc vệ sinh tại cơ quan, đơn vị, phân xưởng, nhà máy; nơi ở dọn dẹp các ổ rác, xóa bỏ vùng tù nước đọng, khơi thông cống rãnh, vệ sinh bể nước, diệt lăng quăng… không để muỗi có điều kiện phát triển, đồng thời vận động công nhân lao động thực hiện ngủ có màn kể cả ban ngày…

Các nam, nữ công nhân cùng chung tay khơi thông cống rãnh, tém dẹp rác. Ảnh: P.ĐIỀN

Thay mặt Tổng LĐLĐ Việt Nam, bà Hồng kêu gọi: “Tôi đề nghị anh chị em công nhân lao động hưởng ứng và thực hiện tốt các hoạt động tại lễ phát động hôm nay, đồng thời mỗi anh chị em công nhân hãy là những tuyên truyền viên tích cực để tuyên truyền cho những công nhân lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp và những bạn bè nơi mình công tác, sinh sống. Tôi kêu gọi các cấp công đoàn, đặc biệt là TP.HCM và các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Dương, Đà Nẵng, Vũng Tàu… nơi đã phát hiện có người nhiễm virus Zika tích cực vận động công nhân lao động tích cực hưởng ứng cuộc vận động này".

Quỹ tấm lòng vàng Lao Động trao quà cho con em công nhân khu trọ. Ảnh: P.ĐIỀN

Dịp này, Quỹ tấm lòng vàng Lao Động đã tặng 200 cái màn và 20 phần quà cho con em công nhân đang lưu trú tại khu nhà trọ số 1155/3/7 (khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.