Công nhận 24 Cây di sản và xác lập Kỷ lục sân chim Hòn Trứng thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo

(PLO)- Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao Bằng xác lập kỷ lục Hòn Trứng là “sân chim biển có mật độ sinh sản nhiều nhất Việt Nam” cho Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chiều 28-11, Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Cây di sản và Bằng xác lập Kỷ lục sân chim Hòn Trứng, nhân kỷ niệm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28-11-1959 - 28-11-2024).

Đây là sự kiện đánh dấu nỗ lực của Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường bền vững. Qua đó còn là dịp giới thiệu và quảng bá đa dạng sinh học của huyện Côn Đảo.

Tại buổi lễ, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã trao bằng công nhận 24 Cây di sản cho Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Vuong-quoc-gia-Con-Dao.jpg
Trao bằng chứng nhận 24 Cây di sản cho Vườn Quốc gia Côn Đảo. Ảnh: KN

Trong đó có một cây Bàng tại Hòn Bảy Cạnh (237 tuổi, chu vi 7m, cao 17m); một cây Bàng tại Bãi Ông Đụng (155 tuổi, chu vi 4,6m, cao 14m); 1 cây Sao đen tại Bãi Dài (237 tuổi, chu vi 7,9m, cao 25m) và quần thể 21 cây Phong ba tại Hòn Cau (119 tuổi, chu vi lớn nhất 274m).

Đến nay, toàn huyện Côn Đảo có 105 Cây Di sản, bao gồm: Bàng, Bằng lăng, Thị, Nhội, Cóc đỏ…

Cay-di-san-VQG-Con-Dao.jpg
Cây Sao đen thuộc Bãi Dài, Vườn Quốc gia Côn Đảo là một trong số 24 cây được công nhận Cây Di sản. Ảnh: KN

Cũng tại buổi lễ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng trao Bằng xác lập kỷ lục Hòn Trứng là “sân chim biển có mật độ sinh sản nhiều nhất Việt Nam” cho Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Hòn Trứng là một đảo nhỏ quan trọng của Vườn Quốc gia Côn Đảo, có diện tích gần 2ha, hoang vắng, chỉ có cỏ bụi và đá.

Nơi đây trở thành địa bàn cư trú, sinh sản của nhiều loài chim quý hiếm như: Nhàn lưng đen, Nhàn mào lớn, Điên bụng trắng, Yến hông trắng, Nhàn đầu xám… Mật độ trứng khảo sát được trung bình 4,88 trứng/m2.

Công nhận 24 Cây di sản và xác lập Kỷ lục cho điểm đến 'độc, lạ' thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo
Hòn Trứng, Vườn Quốc Gia Côn Đảo là sân chim biển có mật độ sinh sản nhiều nhất Việt Nam. Ảnh: VQG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Pho, giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết, lễ đón nhận danh hiệu Cây Di sản và Bằng xác lập Kỷ lục sân chim Hòn Trứng là một sự kiện quan trọng, thể hiện sự quan tâm và nỗ lực của đơn vị và cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên.

Đây không chỉ là một dấu ấn cho sự phát triển bền vững của môi trường tự nhiên mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và di sản văn hóa.

Vuong-quoc-gia-Con-Dao-h2.jpg
Nhiều loài chim quý hiếm tìm đến Hòn Trứng, Côn Đảo để cư trú, sinh sản. Ảnh: VQG

Thông qua những việc này, Vườn Quốc gia Côn Đảo, doanh nghiệp, người dân cùng tạo ra những sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, góp phần phát triển kinh tế địa phương và quảng bá các điểm đến của Côn Đảo nói riêng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung đến với du khách trong nước và quốc tế.

Chiều cùng ngày, Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cũng phối hợp cùng tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) tổ chức lễ tổng kết chương trình tình nguyện viên bảo tồn rùa biển năm 2024.

Vuong-quoc-gia-Con-Dao-h6.jpg
Tình nguyện viên tham gia chương trình bảo tồn rùa biển tại Vườn quốc gia Côn Đảo. Ảnh: VQG

Năm 2024, có hơn 140 tình nguyện viên trúng tuyển chương trình bảo tồn rùa biển tại Vườn Quốc gia Côn Đảo. Các tình nguyện viên chia làm 7 đợt, tham gia hỗ trợ Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo thực hiện công việc bảo tồn rùa biển như: theo dõi, di dời an toàn 424 tổ trứng với 44.006 trứng, thả về biển thành công 12.238 cá thể rùa con, san lấp bãi rùa đẻ trứng, vệ sinh hồ ấp trứng rùa...

Lực lượng tình nguyện viên còn tham gia hướng dẫn, giới thiệu về công tác cứu hộ rùa biển, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho khách du lịch; thu gom, xử lý rác tại các đảo nhỏ; tăng gia sản xuất; thu nhặt, tái chế rác thải thành dụng cụ tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo tồn rùa biển...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.