Công khai, minh bạch sẽ quét sạch tham nhũng

(PLO)- Khi công khai, minh bạch lên ngôi thì những “liên minh ma quỷ” hay những “cú bắt tay dưới gầm bàn” cũng chẳng thể tồn tại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những đại án liên quan tới tham nhũng, tiêu cực thời gian qua đặt ra một vấn nạn: Vìsao từ Luật Cánbộ, công chức đến Luật Phòng, chống tham nhũng và các điều cấm trong các luật khác đã rất rõ ràng mà cán bộ, công chức nhiều cấp… cứ vi phạm?

Những biểu hiện của tham nhũng như chạy chức, chạy việc, chạy dự án, chạy vốn… nổi lên như những ung nhọt không biết đến khi nào mới có thể triệt tận gốc và các vụ tham nhũng bị phát hiện cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi, quy mô lớn hơn và tính chất phức tạp cao hơn.

Cán bộ, viên chức một quận ở TP.HCM giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cán bộ, viên chức một quận ở TP.HCM giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Ảnh: NGUYỆT NHI

Cử tri Đà Nẵng và TP.HCM khi kiến nghị về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đề nghị: Ngoài việc hoàn thiện thể chế, chính sách, hệ thống pháp luật thì phải xây dựng Đảng trong sạch, tiếp tục nâng cao năng lực, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

Vì như đã nói ở trên, xét ra thể chế, chính sách, pháp luật để phòng, chống tham nhũng, chạy vốn, chạy việc... tương đối đầy đủ, nếu không muốn nói là đã phủ khắp, dự liệu gần hết nhưng tham nhũng, chạy chọt vẫn cứ diễn ra.

Và nếu mọi cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu đều tuân thủ các quy định, quy tắc, quy chuẩn... thì chắc chắn sẽ không có tham nhũng, tiêu cực, chạy nọ chạy kia. Nhưng vấn đề ở đây là thực thi pháp luật vẫn là khâu yếu.

Các giải pháp Bộ Nội vụ trả lời cử tri đều đúng chủ trương, định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhưng dường như vẫn còn những điểm căn cơ khác để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bớt gian nan.

Chẳng hạn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dường như đang nhấn mạnh đến“không dám, không thể” nhiều hơn là “không cần, không phải” tham nhũng. Răn đe là điều tốt nhưng khó có thể giải quyết một chuyện phi lý là: Trong khi cấm, khuyến khích cán bộ, công chức không tham nhũng thì Đềán cải cách tiền lương, một chủ trương vô cùng đúng đắn, chưa được triển khai. Độ vênh giữa tiền lương và thực tiễn cuộc sống của công chức, cán bộ… tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cơ chế tuyển dụng nhân tài vào khu vực nhà nước vẫn cần được mở rộng. Vì suy cho cùng, nếu chọn cán bộ, công chức trong toàn Đảng, thậm chí là toàn dân, với cơ chế minh bạch, công khai thì sẽ tốt hơn là tuyển chọn trong một nhóm được quy hoạch.

Lãnh đạo của Đảng, Nhà nước nhiều năm nay nói rằng: Những gì tư nhân làm tốt thì Nhà nước không cần làm. Nếu định hướng này được thực hiện nghiêm thì chắc những dự án thể được quản lýtốt hơn khi mà mỗi một đồng vốn được tư nhân coi như máu thịt.

Khu vực Nhà nước nếu thu hẹp lại theo đúng chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế mà Đảng đang tiến hành từ nhiều chục năm nay thì Nhà nước sẽ không ôm đồm. Cơ chế xin - cho, khả năng “ban phát” của Nhà nước sẽ giảm đi. Chạy việc, chạy dự án, chạy vốn… cũng giảm theo.

Khi công khai, minh bạch lên ngôi thì những “liên minh ma quỷ” hay những “cú bắt tay dưới gầm bàn”cũng chẳng thể tồn tại. Tiêu cực, tham nhũng… khi đó có thể chỉ là đặc thù.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.