Công đoàn sẽ đảm trách kiện nợ BHXH?

(PL)- TAND Tối cao vừa có công văn (số 105) yêu cầu TAND các cấp triển khai, quán triệt một số quy định của Luật BHXH 2014 (có hiệu lực từ 1-1-2016).

Theo đó, tòa án không thụ lý đơn khởi kiện của cơ quan BHXH đòi tiền BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT. Đối với những vụ án đã thụ lý trước ngày 1-1-2016 mà chưa giải quyết thì tòa án ra quyết định đình chỉ vụ án, trả lại đơn khởi kiện và hướng dẫn người khởi kiện thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật Xử lý vi phạm hành chính để giải quyết.

Theo Luật BHXH 2014, việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tham gia BHXH được giao cho tổ chức công đoàn.

Nhiều vụ ngưng việc tập thể liên quan đến việc doanh nghiệp không điều chỉnh lương tối thiểu kịp thời hoặc chây ỳ đóng BHXH cho người lao động. Ảnh: P.ĐIỀN

Tuy nhiên, đại diện cơ quan BHXH, tổ chức công đoàn cho rằng bước chuyển giao này trước mắt sẽ phát sinh nhiều khó khăn, do số vụ kiện nợ BHXH của các đơn vị lên đến hàng ngàn vụ mỗi năm, chưa kể nhiều vụ kéo dây dưa nhiều năm chưa có hồi kết. Đồng thời, hiện chưa có hướng dẫn để tổ chức công đoàn lập hồ sơ và trình tự khởi kiện, ủy quyền của người lao động ra sao. Ngoài ra, nhân lực của công đoàn chưa có kinh nghiệm trong các vụ kiện như thế này và khó giám sát các đơn vị nợ BHXH như thế nào.

Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương Bùi Hữu Phong cho biết bình quân mỗi năm nơi này khởi kiện 200 vụ nợ BHXH với số tiền khoảng 100 tỉ đồng. Tuy nhiên, với công văn của TAND Tối cao sẽ khiến các vụ khởi kiện thêm khó khăn vì trong quá trình tố tụng bị trả lại hồ sơ sẽ kéo dài thêm thời gian đòi nợ BHXH.

“Khi công đoàn đại diện theo ủy quyền của người lao động khởi kiện các đơn vị nợ BHXH sẽ gặp nhiều khó khăn về chốt việc số nợ, số lượng người lao động bao nhiêu, nợ trong bao lâu. Tình hình doanh nghiệp như thế nào. Người lao động ủy quyền ra sao nếu không sẽ thất thu nguồn BHXH người lao động thêm thiệt thòi.

Đại diện tổ chức bảo vệ lợi ích người lao động, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM Nguyễn Văn Khải cho biết hiện vẫn chưa có hướng dẫn từ Tổng LĐLĐ Việt Nam nên chưa biết cách thức sẽ thực hiện như thế nào. Tuy nhiên, thời gian qua LĐLĐ các quận 9, Hóc Môn đã đại diện người lao động khởi kiện các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Đây là kinh nghiệm thực tiễn để công đoàn TP làm căn cứ để tính toán phương án khi nhận chuyển giao chức năng khởi kiện từ BHXH sang công đoàn không bị gián đoạn.

Sẵn sàng phối hợp với công đoàn

Ông Điều Bá Được, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH của BHXH Việt Nam, cho rằng BHXH là cơ quan thực hiện các chính sách về bảo hiểm, vì vậy với tinh thần hướng dẫn của công văn cơ quan BHXH tiếp thu và xây dựng cơ chế phối hợp với tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi người lao động. Tuy nhiên, trước mắt sẽ phát sinh khó khăn như khi tòa không khoanh vùng trả lại các hồ sơ đã thụ lý khiến việc thu hồi nợ BHXH thêm kéo dài, người lao động thêm khó khăn về giải quyết các chế độ thai sản, ốm đau, chính sách bảo hiểm thất nghiệp...

“Thời gian tới nếu chuyển giao việc khởi kiện cho công đoàn, BHXH sẵn sàng phối hợp với công đoàn, cung cấp số liệu, số nợ, thời gian nợ, số người tham gia tại các đơn vị nợ BHXH để công đoàn lập hồ sơ nộp đơn khởi kiện” - ông Được nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.