Công chức trẻ TP.HCM mong được cải thiện mức lương

(PL)- Sáng 5-1, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng các lãnh đạo TP đã có cuộc đối thoại với các cán bộ, công chức trẻ. 

Với thái độ thẳng thắn, các công chức trẻ đã nêu lên những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ, đặc biệt liên quan đến thu nhập.

Đề cập đến mức lương đối với cán bộ, công chức, anh Bùi Anh Huấn (công tác ở Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM) cho rằng không nên trả lương theo cách cào bằng như hiện nay. “Sự cào bằng sẽ không giữ được chất xám trong cơ quan nhà nước. Chúng ta cần trả lương theo vị trí công tác, thâm niên và năng suất công việc” - anh Huấn nói.

Cũng chia sẻ về vấn đề này, một nữ nhân viên của Ban An toàn thực phẩm TP cho biết khi vừa ra trường chị mong muốn có một công việc ổn định nên xin vào làm việc trong cơ quan nhà nước. “Định rằng chồng nuôi em nhưng hiện nay chồng em cũng đang làm trong cơ quan nhà nước nên mẹ chồng phải nuôi cả hai vợ chồng em. Em mong TP cải thiện mức lương để cán bộ, công chức có thể cống hiến và không để mẹ chồng nuôi như hiện nay” - nữ nhân viên này chia sẻ.

Trước trăn trở này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho rằng muốn tăng thu nhập cần phải cải cách tổng thể vì “bộ máy hiện nay đã quá lớn”. Ông Tuyến cho rằng đây là bài toán lớn của cả nước, chứ nếu một mình thì TP không làm nổi. “Nhiều người không dám trả lời bạn bè, người yêu rằng mình làm cán bộ, công chức phường, xã vì còn kèm theo nhiều định kiến. Còn ở Singapore, người ta rất tự hào khi nói mình làm cán bộ, công chức nhà nước vì vào được phải là những người có trình độ” - ông Tuyến nói.

Theo ông Tuyến, ngoài thu nhập cần phải quan tâm đến môi trường, cơ hội làm việc. Nhìn từ cơ chế đặc thù, ông Tuyến cho rằng trong ba năm tới, TP đã có nguồn ngân sách để có thể tăng thu nhập 1,8 lần so với hiện nay. Các đơn vị cần đẩy mạnh tự chủ và tiết kiệm, vì đó cũng là cách tăng thu nhập cho người lao động.

Chia sẻ với các trăn trở trên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng với năng suất làm việc gấp hơn hai lần cả nước, TP phải tính toán mức thù lao thỏa đáng. “Trung ương cũng rất quan tâm đến vấn đề này và cũng thấy bất cập trong vấn đề tiền lương. Do đó, sắp tới sẽ có đề án cải cách tiền lương. Trung ương thành lập một tổ công tác do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm tổ trưởng và đã khảo sát tại TP.HCM” - ông Phong nói.

Ông Phong cũng khẳng định sẽ có giải pháp, tạo môi trường tốt nhất cho cán bộ, công chức trẻ học tập, rèn luyện, phát huy khả năng sáng tạo trong công việc. “Lãnh đạo TP qua các thời kỳ luôn tràn đầy khát vọng đưa TP cất cánh, các bạn hãy nhìn vào truyền thống cách mạng năng động, anh hùng và thực tiễn đầy sôi động của TP để thấy rằng chúng ta có nhiều triển vọng để hiện thực hóa điều đó. Các bạn hãy chia sẻ trọng trách, khát khao này với lãnh đạo TP để TP.HCM mãi xứng danh là TP anh hùng” - ông Phong nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.