Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Báo SGGP, chiều 14-3, tại TP.HCM, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 chủ trì hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Tiếp đoàn có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM…

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 kiểm tra, giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

2162230652106727528-806-7070.jpg
Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 công bố quyết định kiểm tra, giám sát và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Nội dung kiểm tra cũng bao gồm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 101/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Đoàn cũng kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên; việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên, vai trò đóng góp của TP.HCM là rất lớn.

Khẳng định TP.HCM là đầu tàu, cực tăng trưởng của cả nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những cơ chế đặc thù, vượt trội hơn nữa để phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Bộ Chính trị yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nắm đầy đủ tình hình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết.

Đoàn cũng kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ báo cáo. Ông yêu cầu thành viên đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ khách quan, công tâm, không làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của địa phương.

816122416217969334-4272-6339-2.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định, TP.HCM sẽ nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu mà đoàn kiểm tra, giám sát đã đặt ra. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định, TP.HCM sẽ nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu mà đoàn kiểm tra, giám sát đã đặt ra; đồng thời khẩn trương hoàn thiện các báo cáo bảo đảm chất lượng, đúng quy định để phục vụ đoàn.

Ông nhấn mạnh, cuộc kiểm tra, giám sát lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với TP.HCM. Thông qua đợt kiểm tra, giám sát, TP.HCM cũng kiến nghị đoàn ghi nhận, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của thành phố để báo cáo Trung ương, Bộ Chính trị xem xét, chỉ đạo tháo gỡ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.