Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

(PLO)- Hai ông Bùi Hoàng Phương và Phạm Đức Long được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-3, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Lễ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ KH&CN.

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ công bố: Quyết định 366/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ TT&TT giữ chức Thứ trưởng Bộ KH&CN; Quyết định 318/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ TT&TT giữ chức Thứ trưởng Bộ KH&CN.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1-3-2025.

quyết định điều động
Tập thể lãnh đạo Bộ KH&CN. Ảnh: MST.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng Thứ trưởng Phạm Đức Long và Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương vừa được Trung ương, Chính phủ tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng.

Theo ông, đây là niềm vinh dự của cá nhân của hai Thứ trưởng và cũng là trách nhiệm lớn lao đối với sự phát triển của Bộ KH&CN mới, sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện hợp nhất hai Bộ TT&TT và KH&CN, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Bộ mới không chỉ kế thừa toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của hai Bộ trước đây mà còn được Trung ương, Chính phủ giao thêm những trọng trách mang tính đột phá.

Khoa học công nghệ – Đổi mới sáng tạo – Chuyển đổi số được đặt chung trong một cấu trúc thống nhất, tạo nên sức mạnh cộng hưởng để đưa Việt Nam phát triển nhanh hơn, mạnh hơn trong kỷ nguyên mới. Đây là động lực chính để Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Bộ trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ của Bộ KH&CN mới không chỉ gấp đôi mà còn nặng nề hơn rất nhiều với sự ra đời của Nghị quyết 57, với sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trong bối cảnh đó, từng cán bộ trong tập thể lãnh đạo Bộ, đặc biệt hai cán bộ vừa được bổ nhiệm hôm nay phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cũng theo Bộ trưởng, sự hợp nhất hai Bộ không chỉ là sự kết hợp về tổ chức, mà quan trọng hơn là sự sự thống nhất quy tụ về tư duy, phương thức làm việc và tinh thần đổi mới sáng tạo. Đồng thời, cũng cần một cách tiếp cận mới, tư duy mới, thực sự tạo ra đột phá cho Bộ, cho ngành.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 3 trụ cột quan trọng để phát triển đất nước. Bộ KH&CN mới sẽ là lực lượng nòng cốt để hiện thực hóa Nghị quyết này.

Bộ trưởng cho rằng Bộ mới cần tiên phong trong thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển KH&CN, ứng dụng công nghệ và phát triển các mô hình đổi mới sáng tạo.

Với việc kiện toàn nhân sự nói trên, từ ngày 1-3-2025, lãnh đạo Bộ KH&CN gồm: Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và 5 Thứ trưởng là các ông: Bùi Thế Duy, Lê Xuân Định, Phạm Đức Long, Hoàng Minh, Bùi Hoàng Phương.

Trước đó, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT&TT giữ chức Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.