Công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước Tô Lâm

(PLO)- Theo đề nghị của Chính phủ, ngày 7-4-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 457/QĐ-CTN về đặc xá năm 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-4, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.

Đồng chủ trì buổi họp báo gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến; Phó Chánh án TAND Tối cao Lê Tiến và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang.

hop-bap-dac-xa.jpg
Quang cảnh buổi Họp báo.

Tại họp báo, ông Cấn Đình Tài cho biết theo đề nghị của Chính phủ, ngày 7-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 457 về đặc xá năm 2026.

Nhà nước thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4-2026), chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Thời gian chấp hành án để xét đặc xá tính đến ngày 31-5-2026.

Đối tượng và điều kiện xét đặc xá

Đối tượng xét đặc xá gồm: Người chấp hành án phạt tù có thời hạn; người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn và người đang được tạm đình chỉ chấp hành án.

Ong-Can-Dinh-Tai.jpg
Ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước công bố Quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.

Quyết định nêu rõ các điều kiện cụ thể để đề nghị đặc xá, bảo đảm xét duyệt chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Đáng chú ý là trường hợp “đặc xá trong tình huống đặc biệt” sẽ do Chính phủ phối hợp các cơ quan tư pháp lập hồ sơ trình Chủ tịch nước quyết định.

Ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu tại buổi Họp báo.

Chính phủ được giao chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tuyên truyền ý nghĩa đặc xá, đồng thời triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn.

Khẳng định chính sách khoan hồng, nhân đạo

Theo ông Cấn Đình Tài, đặc xá là chế định pháp lý quan trọng trong Hiến pháp và Luật Đặc xá, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Thuong-tuong.jpg
Thượng tướng Lê Văn Tuyến cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Thực tiễn các đợt đặc xá thời gian qua đạt hiệu quả tích cực. Đặc biệt năm 2025, có hơn 22.000 phạm nhân được đặc xá nhưng vẫn bảo đảm an ninh trật tự; đa số người được đặc xá đã ổn định cuộc sống.

Năm 2026 gắn với nhiều sự kiện chính trị lớn, việc ban hành Quyết định đặc xá thể hiện sự kế thừa và phát triển chính sách phù hợp yêu cầu mới. Quyết định tiếp tục khẳng định quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa tính nghiêm minh của pháp luật với chính sách khoan hồng có điều kiện.

Việc ban hành quyết định ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026–2031 thể hiện định hướng thượng tôn pháp luật, giữ nghiêm kỷ cương và thực hiện chính sách nhân đạo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.