Công bố quy chế một kỳ thi quốc gia

(PL)- Chiều 26-2, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận chính thức ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia và quy chế thi tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy.

Theo quy chế, thay vì tổ chức một cụm thi duy nhất do trường ĐH chủ trì như dự thảo trước đó, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức thêm cụm thi cho các thí sinh. Bài thi được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25; không quy tròn điểm.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), cho biết thí sinh phải dự thi ít nhất bốn môn gồm ba môn thi bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một môn tự chọn trong các môn lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học. Điểm xét tốt nghiệp tính trên điểm bốn bài thi thí sinh đăng ký để xét công nhận tốt nghiệp, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12. Điểm liệt là 1,0 điểm.

Ông Trinh lưu ý, để xét tuyển sinh ĐH-CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải đăng ký dự thi các môn thi theo quy định của trường ĐH-CĐ đối với ngành đào tạo mà thí sinh có nguyện vọng. Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký dự thi là trước ngày 30-4.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.