Kỳ thi THPT quốc gia: Ba điểm khác biệt giữa dự thảo và quy chế chính thức


(PLO) - Sau nhiều ngày lỡ hẹn, chiều tối ngày 26-2, quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia và quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2015 chính thức được ban hành. So với sự thảo, quy chế mới có nhiều điểm thay đổi. 

Sau nhiều ngày lỡ hẹn, chiều tối ngày 26-2, quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia và quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2015 chính thức được ban hành. So với sự thảo, quy chế mới có nhiều điểm thay đổi. Sau đây là những thay đổi đó
Sau nhiều ngày lỡ hẹn, chiều tối ngày 26-2, quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia và quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2015 chính thức được ban hành. So với sự thảo, quy chế mới có nhiều điểm thay đổi. Sau đây là những thay đổi đó
Sau nhiều ngày lỡ hẹn, chiều tối ngày 26-2, quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia và quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2015 chính thức được ban hành. So với sự thảo, quy chế mới có nhiều điểm thay đổi. Sau đây là những thay đổi đó
Sau nhiều ngày lỡ hẹn, chiều tối ngày 26-2, quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia và quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2015 chính thức được ban hành. So với sự thảo, quy chế mới có nhiều điểm thay đổi. Sau đây là những thay đổi đó
Tổ chức cụm thi tại trường cho thí sinh không vào ĐH
Thay vì tổ chức cụm thi tại tỉnh, hay liên tỉnh do trường ĐH chủ trì như dự thảo trước đó, quy chế mới Bộ GD&ĐT tổ chức hai cụm thi, gồm:
- Cụm thi cho các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ: tổ chức thi cho thí sinh của ít nhất hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh), do trường ĐH chủ trì, phối hợp với sở GDĐT;
- Cụm thi cho các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT: tổ chức thi tại trường hoặc liên trường phổ thông của tỉnh, do sở GDĐT chủ trì, phối hợp với trường ĐH. Như vậy những thí sinh không muốn vào ĐH sẽ không phải thi tập trung tại tỉnh như trước đó.
Thời gian nhận hồ sơ lùi một tháng
Theo dự thảo quy chế trước đó, hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký dự thi là trước ngày 01 tháng 4 hằng năm.
Tuy nhiên, quy chế mới đã lùi thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi trước ngày 30 tháng 4 hằng năm. Khi hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi, nếu phát hiện có nhầm lẫn, sai sót, thí sinh phải thông báo kịp thời cho Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi hoặc cho Hội đồng thi trong ngày làm thủ tục dự thi để sửa chữa, bổ sung.
Các trường hợp đặc biệt được phép bổ sung các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, hưởng cộng điểm khuyến khích phải thực hiện trước ngày tổ chức kỳ thi mới có giá trị.
Quay trở về thang điểm 10
Theo dự thảo, bài thi được chấm theo thang điểm 20, các ý nhỏ được chấm điểm lẻ đến 0,25 điểm, không quy tròn điểm từng bài thi.
Tuy nhiên, quy chế mới đã quay trở về thang điểm 10, lấy đến 0,25; không quy tròn điểm. Cùng với đó, điểm liệt thay thì 2,0 điểm thì lại quay về 1,0 điểm.

Điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN): gồm điểm 4 bài thi thí sinh đăng ký để xét công nhận tốt nghiệp, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12, được tính theo công thức sau:

tot-nghiep-2015-5253-1424953350.jpg
Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy vi tính tự động thực hiện. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.