(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- Học viên thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên, nội dung này vẫn được giữ lại trong chương trình đào tạo.
(PLO)- Sau hành trình tuyển sinh kéo dài trên cả nước, Học viện bóng đá Nutifood đã chính thức xác định 30 gương mặt xuất sắc nhất góp mặt ở khóa 4.
(PLO)- Từ 1-7, quy định đào tạo và sát hạch lái xe dự kiến sẽ siết chặt hơn. Đáng chú ý, học viên vẫn phải học và kiểm tra mô phỏng dù nội dung này có thể bị bỏ khỏi kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe.
(PLO)- Nghị định 94/2026 bổ sung, sửa đổi các quy định theo hướng giảm thủ tục, nới điều kiện kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số về các thủ tục trong đào tạo, sát hạch lái xe.
(PLO)- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định, bộ sách giáo khoa thống nhất dùng chung không có nghĩa là chỉ dạy và học kiến thức trong đó.
(PLO)- Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) đề xuất thành lập Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm mới, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tạo việc làm chất lượng cao và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn như công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao, việc làm xanh...
(PLO)-Nghị định 94/2026, học viên tự học áp dụng đối với các môn học lý thuyết để cấp giấy phép lái xe các hạng A1, A và B1. Người học phải đăng ký tại cơ sở được phép đào tạo để được quản lý.
(PLO)-Xe ô tô chở hàng (xe ô tô tải) có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 7.500 kg được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái trước ngày 1-1-2025, được sử dụng để đào tạo lái xe hạng C1.
(PLO)- TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết ULAW lấy pháp luật làm nền tảng trọng điểm khi định hướng mở rộng đào tạo theo hướng ĐH đa ngành, liên lĩnh vực.
(PLO)- Để nâng cao chất lượng luật sư, Bộ Tư pháp đề xuất bỏ quy định miễn đào tạo nghề với các đối tượng đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, thẩm tra viên cao cấp ngành tòa án...
(PLO)- Hiện nay, cả nước có 12 cơ sở đào tạo luật có đào tạo tiến sĩ, trong đó chỉ có 3 cơ sở đào tạo từ 5 ngành trở lên, gồm Trường ĐH Luật Hà Nội, Trường ĐH Luật TP.HCM và Trường ĐH Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội).
(PLO)- UBND TP.HCM sẽ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ về năng lực chuyên môn, tư duy chiến lược, bản lĩnh đổi mới và dám chịu trách nhiệm, khả năng làm việc quốc tế trong môi trường số...
(PLO)- Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) đã từng bước khẳng định hướng đi nhất quán, xây dựng mô hình phát triển dựa trên “kiềng ba chân”: nghiên cứu khoa học - tư vấn chính sách - nâng cao chất lượng đào tạo, qua đó hình thành một hệ sinh thái học thuật năng động, hiện đại và gắn kết với nhu cầu của đất nước.
(PLO)- Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM đã từng bước khẳng định vị thế là một cơ sở đào tạo và nghiên cứu có uy tín, với định hướng phát triển gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
(PLO)- Năm 2026, nhiều trường đại học tăng mạnh chỉ tiêu tuyển sinh, chủ yếu từ việc mở thêm các ngành học mới, có trường mở thêm đến 10 ngành.
(PLO)- Từ con số khoảng 1,4 triệu thanh niên không có việc làm và không học tập, không tham gia đào tạo trong quý IV-2025, các chuyên gia góp ý giải pháp để đưa họ trở lại thị trường lao động.
(PLO)- Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là một trong rất ít trường đại học trên cả nước nói chung và tại TP.HCM nói riêng có doanh thu đạt trên 1.000 tỉ đồng/năm.
(PLO)- TS Bùi Ngọc Hiền, Học viện Cán bộ TP.HCM cho rằng nền công vụ đô thị hiện đại cần chuyển từ tư duy thừa hành sang trạng thái chủ động, sáng tạo và sẵn sàng chịu trách nhiệm.