Công bố nguyên nhân bé 20 tháng tuổi tử vong tại cơ sở giữ trẻ không phép

(PLO)- Chiều 14-4, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết sáng cùng ngày UBND TP đã tổ chức một cuộc họp khẩn để nghe các bên liên quan báo cáo về vụ việc cháu bé 20 tháng tuổi tử vong tại nhà giữ trẻ tư không phép ở phường Vĩnh Trường.

Theo ông Hà, phía Công an TP Nha Trang báo cáo nguyên nhân ban đầu cái chết của cháu Phạm Thị Bích Diệu là do bị sặc cháo. “Trong bản lời khai của chủ cơ sở giữ trẻ là bà Nguyễn Thị Túy Phượng mà Công an TP Nha Trang báo cáo, vào lúc 15 giờ ngày 11-4, sau khi ăn cháo xong thì cháu Diệu được cho đi tắm, sau khi tắm xong cháu có biểu hiện co giật, sùi bọt mép. Lúc này bà Phượng có vắt chanh nhỏ vào miệng cháu nhưng triệu chứng không thuyên giảm. Đến 15 giờ 15 thì cháu không còn thở. Lúc này bà Phượng mới gọi điện thông báo cho gia đình về sự việc”, ông Hà nói.

Báo cáo của Công an TP Nha Trang cũng cho biết là viết thương bầm tím ở thái dương phải của cháu Diệu không phải là nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về trách nhiệm của phường Vĩnh Trường trong vụ việc này, ông Hà cho biết, đây rõ ràng là buông lỏng quản lý dẫn đến sự việc thương tâm vừa qua. Sau khi khi nghe báo cáo UBND TP đã có kết luận ban đầu.

Thứ nhất yêu cầu phường Vĩnh Trường mổ xẻ vụ việc, sau đó báo cáo lên UBND TP về trách nhiệm của lãnh đạo, cá nhân liên quan vụ việc.

Thứ hai, phường Vĩnh Trường phải lập đoàn để xử lý dứt điểm đối với các cơ sở giữ trẻ không phép đang tồn tại trên địa bàn.

Thứ ba, yêu cầu phường Vĩnh Trường đình chỉ ngay lập tức 10 cở sở giữ trẻ không phép trên địa bàn. Sau đó có văn bản báo cáo lên thành phố.

Đối với Phòng GD&ĐT TP Nha Trang, giao trách nhiệm tham mưu cho UBND TP bằng văn bản để gửi 26 xã phường trên địa bàn tổng kiểm tra toàn diện các điểm giữ trẻ tư thục, sau đó báo cáo cụ thể để có các phương án chấn chỉnh tránh sự việc đáng tiếc như vừa qua.

Cơ sở giữ trẻ của bà Nguyễn Thị Túy Phượng đóng cửa im lìm sau sự việc thương tâm 

Theo ông Nguyễn Khắc Hà, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, về lâu dài sau khi yêu cầu đóng của 10 cơ sở giữ trẻ không phép ở phường Vĩnh Trường sẽ dẫn đến việc có khoảng 20 cháu không có chỗ gửi. Cha mẹ các cháu sẽ khó khăn trong công việc hằng ngày. "Tôi đã chỉ đạo cho phường tạm thời bố trí những cháu này vào các cơ sở công lập, chêm thêm mỗi lớp 2 cháu. Ngay từ bây giờ, phường Vĩnh Trường phải ra soát quỹ đất dành cho giáo dục trên địa bàn phường rồi đề xuất lên thành phố để tiến hành xây dựng 1 đến 2 phòng học làm điểm giữ trẻ và phải hoàn thành ngay trong hè này”, ông Hà nói.

Cũng theo ông Hà, ngay sau cuộc họp sáng 14-4 đã giao cho Phòng GD&ĐT TP Nha Trang tổng rà soát tất cả các điểm giữ trẻ không phép, có phép trên địa bàn thành phố để có kế hoạch xây thêm trường lớp ở những địa phương đang thiếu. Tránh việc các nhà trẻ tư không phép hoạt động mất an toàn. “Sau sự việc này thành phố sẽ kiên quyết đóng của tất cả cơ sở giữ trẻ không phép trên đại bàn. Về cái chết của cháu Diệu, tôi cũng đã hỏi ý kiến bên Công an TP Nha Trang, vì là tai nạn ngoài ý muốn nên không thể xử lý hình sự. Phía công an có cho biết sau khi kết thúc điều tra sẽ kiến nghị xử phạt hành chính và để hai gia đình tự thõa thuận mức bồi thường”, ông Hà cho biết.

Như tin đã đưa, khoảng 14 giờ ngày 11-4, tại cơ sở giữ trẻ của gia đình bà Nguyễn Thị Túy Phượng (ở Tổ 6 Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, Nha Trang), xảy ra tại nạn thương tâm làm bé Phạm Thị Diệu (20 tháng tuổi) là con của vợ chồng anh Phạm Văn Lực và chị Nguyễn Thị Hiến (quê xã Tuy Phước, huyện Phước Hòa, tỉnh Bình Định) tử vong.

Được biết, bé Diệu là con thứ 3 của vợ chồng anh Lực vừa được bố mẹ đưa vào Nha Trang ngày 10-4. Đến ngày 11-4 cháu được đưa đi gửi trẻ thì xảy ra sự việc. Anh Lực và chị Hiến có hoàn cảnh khó khăn, vào Nha Trang để làm nghề thợ hồ nuôi 2 con ăn học ở quê.

XUÂN PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.