Công bố lập Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước

(PLO)- Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước đi vào hoạt động với bốn loại hình báo chí gồm: Hai ấn phẩm báo in, một trang báo điện tử, một kênh báo nói và ba kênh truyền hình.

Ngày 28-10, UBND tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định 1167 ngày 10-9-2019 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Đài Phát thanh -Truyền hình và báo Bình Phước.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo mới của Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước. Ảnh: LÊ ÁNH

Bà Nguyễn Thị Minh Nhâm, tân Giám đốc, Tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước, cho biết: Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước đi vào hoạt động với bốn loại hình báo chí gồm: Báo in có các ấn phẩm (Bình Phước và tin ảnh phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số), báo điện tử Bình Phước, kênh phát thanh Bình Phước, báo hình (gồm ba kênh truyền hình: kênh Thời sự - chính trị - tổng hợp, kênh Khoa học, giáo dục, thông tin giải trí và kênh Thiếu nhi).

Sau khi hợp nhất, Đài Phát thanh -Truyền hình và báo Bình Phước sẽ có 243 người, trong đó Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước có 175 người, báo Bình Phước có 61 người và tạp chí Khoa Học Thời Đại có sáu người.

Bà Nguyễn Thị Minh Nhâm, tân Giám đốc,Tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước, hứa sẽ luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: LÊ ÁNH

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhấn mạnh: "Bước sang chặng đường phát triển mới, chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Chính vì thế, tôi mong rằng tập thể cán bộ, công chức Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước sẽ chung tay xây dựng cơ quan báo chí của tỉnh ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và nhân dân tỉnh Bình Phước".

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, phát biểu giao nhiệm vụ cho Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước. Ảnh: LÊ ÁNH

Như PLO đã đưa tin, ngày 17-10, UBND tỉnh Bình Phước đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Nhâm - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức vụ giám đốc - tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Phước cũng đã trao các quyết định bổ nhiệm chức vụ năm phó giám đốc - phó tổng biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước.

Theo Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 10-9-2019 của Thủ tướng Chính phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước.

Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở làm việc đặt tại TP Đồng Xoài (Bình Phước). Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự chủ một phần kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm chỉ đạo việc ổn định tổ chức bộ máy, bàn giao cho Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước theo quy định của pháp luật; ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước.

Công bố lập Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước ảnh 4
Đài Phát thanh - Truyền hình và báo Bình Phước đi vào hoạt động với bốn loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, báo nói và truyền hình). Ảnh: LÊ ÁNH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.