Công bố các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và 5 tổ chức chính trị - xã hội

(PLO)- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có quyết định công nhận Chủ tịch và 8 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-7, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thành lập và chuẩn y Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các quyết định chuẩn y của Trung ương đối với 5 tổ chức chính trị - xã hội của TP.HCM.

uy-ban-mttq-viet-nam-tp-1.jpg
Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM, trao quyết định cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các nhân sự chủ chốt

Trước đó, ngày 26-6-2025, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có quyết định công nhận Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM gồm 29 vị.

Đồng thời, công nhận các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, bao gồm:

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM có:

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đồng thời là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.

Ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đồng thời là Chủ tịch Hội Nông dân TP.

Ông Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đồng thời là Bí thư Thành Đoàn.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đồng thời là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.

Nhân sự 5 tổ chức chính trị - xã hội

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Trung ương về công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực các tổ chức chính trị - xã hội của TP.HCM.

uy-ban-mttq-viet-nam-tp-6.JPG
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trao quyết định cho Liên đoàn Lao động TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo đó, công nhận Liên đoàn Lao động TP.HCM gồm 58 vị trong ban chấp hành, 27 vị trong ban thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

- Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.

- Các Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP gồm:

Ông Võ Khắc Thái, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.

Ông Phạm Trọng Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.

Ông Lê Văn Hòa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.

Bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP

Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.

Ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.

Bà Phạm Thu Hường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.

Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.

uy-ban-mttq-viet-nam-tp-7.JPG
Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM, trao quyết định cho Hội Nông dân TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Công nhận Hội Nông dân TP.HCM 47 vị trong ban chấp hành; 9 vị trong Ban Thường vụ; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

- Ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP.

- Các Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP gồm:

Ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.

Bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.

Ông Trần Văn Mảng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.

Ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.

uy-ban-mttq-viet-nam-tp-8.JPG
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trao quyết định cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Công nhận Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM gồm 70 vị trong ban chấp hành, 17 vị trong ban thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư.

- Ông Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn.

- Các Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM gồm:

Bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thành đoàn.

Ông Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành đoàn.

Ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư Thành đoàn.

Bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn.

uy-ban-mttq-viet-nam-tp-9.JPG
Nhân sự Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Công nhận Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM gồm 65 vị trong ban chấp hành, 20 vị trong ban thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

- Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM,

- Các Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM gồm:

Bà Lê Thị Kim Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.

Bà Võ Thị Bạch Yến, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.

Bà Nguyễn Thanh Loan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.

Bà Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.

uy-ban-mttq-viet-nam-tp-10.JPG
Nhân sự Hội Cựu chiến binh TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Công nhận Hội Cựu chiến binh TP.HCM gồm 45 vị trong ban chấp hành, 18 vị trong ban thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

- Ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.

- Các Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP gồm:

Ông Trần Hữu Tài, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM.

Ông Võ Văn Nam, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM.

Ông Hoàng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM.

Ông Hồ Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM.

Ông Trần Công Hiểu, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM.

Ông Phạm Trường Liêm, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM.

Ông Trần Hoàng Thi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.