Công bố bộ máy mới của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(PLO)- Thực hiện Nghị quyết 18, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giảm 8 đầu mối cấp vụ, từ 16 xuống còn 8 đầu mối, tăng thêm bốn đơn vị cấp phòng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-12, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 18.

cong-bo-bo-may-moi-cua-co-quan-uy-ban-trung-uong-mttq-viet-nam.png
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam cho ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Theo đó, ngày 29-12, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quyết định 217 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Quyết định này thay thế Quyết định 120/2023 của Bộ Chính trị khóa XIII về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo Quyết định, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có chức năng tham mưu, giúp việc Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện các quy định của Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ công tác Mặt trận.

Công bố bộ máy mới của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trao quyết định về công tác cán bộ cho trưởng các ban, đơn vị. Ảnh: MTTQ

Thực hiện Nghị quyết 18, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giảm tám đầu mối cấp vụ, từ 16 xuống còn 8 đầu mối, tăng thêm bốn đơn vị cấp phòng.

Về tổ chức bộ máy, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách. Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được phân công là Thủ trưởng Cơ quan.

Về cơ cấu tổ chức, các ban, đơn vị chuyên môn hiện nay gồm Ban Tổ chức-Cán bộ; Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội; Ban Tuyên giáo; Ban Vận động xã hội; Ban Dân tộc, Tôn giáo và Kiều bào; Văn phòng Cơ quan.

Đơn vị sự nghiệp là Báo Đại đoàn kết. Tổ chức hỗ trợ cho hoạt động tôn giáo là Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao Quyết định Trưởng Ban, đơn vị cho các cán bộ được bổ nhiệm. Thời gian bổ nhiệm là năm năm kể từ ngày 1-1-2025.

Theo đó, bà Nông Thị Mai Huyền, Chánh Văn phòng Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức-Cán bộ.

Ông Cao Xuân Thạo, Trưởng Ban Phong trào, được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Vận động xã hội (theo tên gọi mới).

Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban Tổ chức-Cán bộ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo và Kiều bào.

Ông Vũ Thành Nam, Tổng Biên tập Báo Người Công giáo Việt Nam, được điều động, bổ nhiệm, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Ông Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận, được điều động, bổ nhiệm, giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.