Công an xử lý 2 người thi hộ, nhờ thi hộ chứng chỉ tiếng Anh để lấy bằng thạc sĩ

(PLO)- Công an TP.HCM vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 người có hành vi thi hộ và nhờ người thi hộ tại một kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh để lấy bằng thạc sĩ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-5, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, xử lý 2 trường hợp gian lận thi cử tại kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ sáu bậc tiếng Anh. Kỳ thi này do Trường Đại học Văn Lang tổ chức.

bat-thi-ho.jpg
Cơ quan chức năng phát hiện trường hợp một người thi hộ và một người nhờ thi hộ chứng chỉ tiếng Anh. Ảnh: CA

Theo hồ sơ, do cần chứng chỉ B2 gấp để hoàn tất thủ tục lấy bằng Thạc sĩ nhưng không tự ôn tập, ĐTM đã nhờ TDMG đi thi hộ mình. Hành vi gian lận này đã bị lực lượng chức năng và nhà trường phát hiện ngay trong kỳ thi.

Căn cứ quy định, cơ quan chức năng đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với cả hai người theo Nghị định 04/2021 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 127/2021). Trong đó, riêng người có hành vi nhờ người thi hộ là ĐTM đã phải nộp phạt 15 triệu đồng.

thi-ho-bang-thac-si.jpg
Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ, xử lý về hành vi vi phạm của người thi hộ và nhờ thi hộ. Ảnh: CA

Công an TP.HCM cảnh báo người dân không nên vì áp lực bằng cấp mà thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Gian lận thi cử không chỉ làm mất tính công bằng của kỳ thi mà còn để lại "vết nhơ" trong hồ sơ cá nhân của mỗi người.

Tùy vào mức độ và tính chất, hành vi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nỗ lực học tập và trung thực trong thi cử để đảm bảo giá trị thực của bằng cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.