Công an xem xét kiến nghị sai phạm trong thu hồi đất ở dự án Sông Lô Nha Trang

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa đang xem xét đơn kiến nghị về việc thu hồi đất sai quy định của 200 hộ dân tại dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Ngày 25-10, ông Nguyễn Văn B và bà Lê Thị S (ngụ phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết vừa nhận được công văn của Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa, về việc chuyển đơn kiến nghị liên quan sai phạm trong quá trình thu hồi đất ở dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Theo nội dung đơn, ông B và bà S phản ánh việc UBND tỉnh Khánh Hòa căn cứ Quyết định số 252/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để thu hồi đất của gần 200 hộ dân tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang (nay là phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

công an.jpg
Một góc dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô. Ảnh: XUÂN HOÁT

Các hộ dân cho rằng, việc tỉnh Khánh Hòa thu hồi đất dựa vào các căn cứ như trên là không đúng theo quy định của pháp luật. Từ đó, đề nghị cơ quan chức năng của Công an tỉnh Khánh Hòa xem xét, giải quyết vụ việc.

Liên quan vụ việc, ngày 7-10, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng có công văn về việc đơn của ông Nguyễn Văn B và bà Lê Thị S nói trên trùng với nội dung đơn đã được Thủ trưởng Cơ quan CSĐT chuyển đến Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Từ đó, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa, đã chuyển đơn của công dân đến Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Liên quan đến dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô, hồi tháng 9, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình sau khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh này.

Trong phần gợi ý, hướng dẫn xử lý một số dự án có khó khăn, vướng mắc, Phó thủ tướng đề cập đến dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô tại phường Nam Nha Trang do Công ty TNHH Thương mại - xây dựng Hoàn Cầu làm chủ đầu tư.

Đây là dự án đã được Thanh tra Chính phủ thanh tra, kiểm tra, có kết luận về các vấn đề người dân khiếu nại, tố cáo nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Tại cuộc làm việc với Phó thủ tướng ngày 23-8, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo, giao Thanh tra Chính phủ thanh tra lại dự án trên, có kết luận để giải quyết triệt để các vướng mắc đang tồn tại.

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, đây là dự án lớn, phức tạp, tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc và phát sinh đơn thư khiếu kiện kéo dài qua nhiều thời kỳ.

Phó thủ tướng thống nhất với kiến nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa, giao cho Thanh tra Chính phủ khẩn trương thanh tra dự án, sớm có kết luận để tháo gỡ, giải phóng các nguồn lực phát triển của dự án.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra, kiểm tra dự án Sông Lô, lần gần nhất hồi tháng 8-2020.

Tháng 4-2022, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) có báo cáo làm rõ 12 nội dung do công dân phản ánh.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc giao đất cho 23 cán bộ không đủ tiêu chuẩn cấp đất tái định cư, Thanh tra Chính phủ đã kết luận sai phạm và hai lần kiến nghị nhưng chưa hoàn thành việc xử lý.

Thanh tra Chính phủ cũng kết luận công tác quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền địa phương và việc sử dụng đất của Công ty CP Hoàn Cầu có nhiều sai phạm.

Chủ đầu tư dự án Sông Lô lấn biển trái phép 11,6 ha, UBND tỉnh Khánh Hòa hợp thức hóa thành đất dự án và cho Công ty Hoàn Cầu thuê 4 ha đất và Công ty Vịnh Kim Cương thuê 2,6 ha đất, thu tiền thuê đất thay cho việc thuê mặt biển.

Thanh tra Chính phủ cũng nêu việc UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép chuyển đổi hơn 44 ha từ đất thương mại dịch vụ qua đất ở không hình thành đơn vị ở; Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) cấp 1.854 giấy chứng nhận quyền sử dụng “đất ở không hình thành đơn vị ở” không có trong Luật Đất đai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.