Công an xã phá án

(PLO)- Thấy có sự quanh co và mâu thuẫn từ lời khai của Dũng và Điều nên tổ công tác đã dùng biện pháp nghiệp vụ và những lý lẽ để đấu tranh. Sau nhiều giờ đấu trí, cuối cùng Dũng và Điều đã phải cúi đầu nhận tội.

Ngày 13-4, Công an xã Hóa An, TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa lập hồ sơ ban đầu và chuyển hai nghi can cùng tang vật cho Công an phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An (Bình Dương) để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 10-7, nhận được tin báo của người dân tại tổ 16, ấp An Hòa, xã Hóa An có hai thanh niên bán một chiếc xe máy không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

Công an xã Hóa An đã xuống hiện trường để xác minh. Khi thấy công an xuất hiện và yêu cầu kiểm tra hành chính, hai thanh niên vội vàng điều khiển xe bỏ chạy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã truy đuổi đến cây xăng Bến Cát thuộc ấp Bình Hóa (Hóa An) thì khống chế được hai thanh niên.

Tại đây, hai thanh niên không xuất trình được giấy tờ nên lực lượng công an đã mời cả hai về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, hai thanh niên khai tên Dương Đình Dũng (17 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương) và Lê Minh Điều (21 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Ban đầu, cả hai khai do thiếu tiền nên bán xe đang sử dụng để lấy tiền tiêu xài cá nhân, còn đăng ký xe thì bị... đánh rơi từ lâu. “Do thấy có sự quanh co và mâu thuẫn từ lời khai của Dũng và Điều nên tổ công tác đã dùng biện pháp nghiệp vụ và những lý lẽ để đấu tranh. Sau nhiều giờ đấu trí thì cuối cùng Dũng và Điều đã phải cúi đầu nhận tội”, một cán bộ công an tham gia xử lý vụ việc nói.

Dũng và Điều khai nhận khoảng 13 giờ ngày 8-2, thấy xe máy biển số 56F2-5287 để trước nhà của một người dân nơi Dũng ở không có người trông coi, Dũng đã nảy sinh ý định trộm xe để bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi trộm được xe, Dũng đã đến gặp Điều kể lại toàn bộ sự việc rồi cả hai mang xe đi bán thì bị phát hiện.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Dĩ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.