Công an Việt Nam – Trung Quốc ký kết 3 văn kiện hợp tác quan trọng

(PLO)- Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và ông Vương Tiểu Hồng, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đã đồng chủ trì Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhận lời mời của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, từ ngày 15 đến 17-3-2026, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc do ông Vương Tiểu Hồng, Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc dẫn đầu đã sang thăm Việt Nam.

Ông Vương Tiểu Hồng cùng Bộ trưởng Lương Tam Quang đồng chủ trì Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc.

1.jpg
Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Vương Tiểu Hồng

Hội nghị nhằm triển khai định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về quan hệ hai Đảng, hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tại hội nghị, hai bên đánh giá kết quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm từ Hội nghị lần thứ 8 (tháng 9-2023) đến nay và thống nhất phương hướng hợp tác thời gian tới.

Báo cáo tại hội nghị cho biết trong hơn hai năm qua, hai bên duy trì tiếp xúc cấp lãnh đạo Bộ và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương giáp biên. Các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng, chống ma túy, Quản lý xuất nhập cảnh hai nước cũng tổ chức giao ban, hội đàm thường niên.

Công tác phối hợp bảo đảm an ninh, duy trì ổn định chính trị đạt nhiều kết quả. Hai bên chia sẻ thông tin để ngăn chặn, xử lý các phần tử khủng bố, phản động; bảo vệ an toàn các chuyến thăm cấp cao, sự kiện chính trị và công dân hai nước.

2.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Lực lượng công an hai nước đã hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức các cao điểm tấn công tội phạm xuyên quốc gia. Nổi bật là vụ triệt phá ổ nhóm sản xuất ma túy quy mô lớn tại tỉnh Khánh Hòa do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Cơ quan chức năng thu giữ 1,4 tấn ketamine, gần 80 tấn hóa chất, tiền chất. Ngoài ra, hai bên đã triệt phá các đường dây mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt và bàn giao hàng trăm đối tượng.

Hai bên cũng chú trọng quản lý xuất nhập cảnh qua biên giới, xác minh và tiếp nhận trở lại công dân, mở cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép hằng năm. Về đào tạo, Bộ Công an hai nước đã tập huấn cho hàng trăm lượt cán bộ, góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật.

Nhằm xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Vương Tiểu Hồng thống nhất triển khai thực chất các cam kết của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước.

3.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hai bên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, triển khai cao điểm phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và phát huy các cơ chế hợp tác cấp Bộ, cấp Cục và địa phương.

Kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc ký kết ba văn bản hợp tác: Biên bản Hội nghị lần thứ 9, Bản ghi nhớ lĩnh vực cảnh vệ và Bản ghi nhớ hợp tác chống khủng bố.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.