Công an vào cuộc vụ vườn cao su người dân bị hủy hoại

(PLO)- Liên quan đến quản lý đất rừng tại Bình Phước, theo nguồn tin của chúng tôi, Thanh tra Chính phủ đang tiếp tục xác minh các dấu hiệu sai phạm của các tổ chức cá nhân.

Ngày 31-12, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết cơ quan đã yêu cầu Công an huyện Đồng Phú xác minh làm rõ tố cáo của ông Trần Đức Lý (44 tuổi, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú) về việc vườn cao su của ông bị chặt phá, hủy hoại.

Cây cao su trong vườn của ông Lý bị hủy hoại.Hơn một năm trước, ngày 3-12-2017, hơn 1.200 cây cao su của gia đình ông Lý cũng bị hủy hoại. Ngay sau đó Công an huyện Đồng Phú đã xuống khám nghiệm hiện trường.

Tại đây, các điều tra viên đã thống kê có 1.218 cây cao su đã bị hủy hoại. Đường kính các cây cao su bị kẻ gian  chặt hạ gồm 16 cm, 25 cm và 41 cm. Tổng diện tích vườn cao su bị đốn hạ là 3 ha. Ngoài ra, tại một khu khác trong vườn cao su của ông Lý, sau khi công nhân cạo mủ, kẻ gian đã lén lút cắt bỏ, đập phá 344 tô (tương đương 344 cây) đang cho mủ...

Công an huyện Đồng Phú xác minh vụ 1.200 cây cao su của ông Trần Đức Lý bị chặt phá vào tháng 12-2017.

Liên quan đến quản lý đất rừng tại Bình Phước, theo nguồn tin của chúng tôi, Thanh tra Chính phủ đang tiếp tục xác minh các dấu hiệu sai phạm của các tổ chức cá nhân.

Được biết gần hai năm qua ông Lý là người tố cáo nhiều vụ phá rừng tự nhiên để trồng cao su, điều của một số đơn vị, cá nhân tại tiểu khu 363 (nông trường Tân Lập, do Công ty Cao su Bình Phước quản lý).

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước đã vào cuộc điều tra, xác minh sau tố cáo của ông Lý về việc một công ty phá hàng chục hecta rừng tự nhiên để lấy đất trồng cây lâu năm tại khoảnh 6,7 tiểu khu 363, nông lâm trường Tân Lập. Gần đây nhất, ngày 19-7, tại khoảnh 7, tiểu khu 363, 24 cây rừng (đường kính 16-44 cm) đã bị cưa hạ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.