Công an vào cuộc vụ nữ giáo viên ở Lâm Đồng bị phát tán hình ảnh nhạy cảm

(PLO)- Nhà trường đang phối hợp với công an làm rõ vụ phát tán hình ảnh nhạy cảm của một nữ giáo viên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-4, theo tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lâm Đồng, đơn vị này đã có văn bản yêu cầu Trường THPT Đắk Song chủ động, nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với Công an xã Đức An trong việc xác minh, điều tra, làm rõ đối tượng, động cơ và hành vi vi phạm trong vụ phát tán hình ảnh nhạy cảm của một nữ giáo viên.

nữ giáo viên
Trường THPT Đắk Song.

Đồng thời, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tuyệt đối không tự ý kết luận, suy đoán, phát ngôn chưa được kiểm chứng, tránh làm phức tạp tình hình.

Sở GD&ĐT chỉ đạo nhà trường quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên không lan truyền, bình luận, chia sẻ thông tin về vụ việc khi chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận của cơ quan chức năng dưới mọi hình thức, kể cả trên mạng xã hội.

Xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có hành vi phát tán, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín nhà trường.

Yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Đắk Song chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ, thiếu trách nhiệm hoặc xử lý không kịp thời, không đúng quy định.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, khoảng 6 giờ 50 phút ngày 27-3, tại khuôn viên Trường THPT Đắk Song, học sinh và người dân phát hiện một số hình ảnh in ấn, sao chụp có nội dung nhạy cảm bị phát tán tại khu vực cổng trường và nhà xe học sinh. Nội dung các hình ảnh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của cô giáo D, nữ giáo viên của nhà trường.

Đáng chú ý, hành vi phát tán tiếp tục diễn ra vào các ngày 30-3 và 31-3, cho thấy vụ việc có tính chất phức tạp. Các tài liệu được kẻ xấu lén đặt tại khu vực nhà xe giáo viên, học sinh từ phía ngoài hàng rào trường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã báo cáo Công an xã Đức An để phối hợp xác minh, điều tra và báo cáo Sở GD&ĐT.

Nhà trường đã làm việc trực tiếp với cô giáo D nhằm nắm bắt thông tin, động viên và ổn định tâm lý. Yêu cầu cô D cung cấp thông tin, viết bản tường trình và hướng dẫn trình báo cơ quan công an theo quy định.

Rà soát, thu gom toàn bộ tài liệu, hình ảnh phát tán trong khuôn viên trường để hạn chế lan truyền.

Tuyên truyền, quán triệt cán bộ, giáo viên và học sinh không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Phối hợp với cơ quan công an cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra. Tăng cường nắm bắt tình hình nội bộ, đảm bảo ổn định hoạt động dạy và học.

Hiện Sở GD&ĐT đã chỉ đạo Trường THPT Đắk Song triển khai ngay các biện pháp nhằm ổn định tình hình, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn. Kịp thời hỗ trợ, động viên tinh thần đối với cô giáo bị ảnh hưởng.

Ngoài ra phải theo dõi sát tình hình, yêu cầu báo cáo tiến độ xử lý; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp các đơn vị liên quan để xử lý dứt điểm vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.