Công an vào cuộc vụ một phụ nữ tử vong sau can thiệp thay van động mạch chủ

(PLO)- Cơ quan công an đã vào cuộc vụ một phụ nữ tử vong sau can thiệp thay van động mạch chủ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, nguồn tin của PLO cho biết Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh vụ bà NTA (67 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tử vong sau can thiệp thay van động mạch chủ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

“Việc xác minh này là ngay sau khi đơn vị tiếp nhận thông tin từ báo chí. Hiện cơ quan công an đang làm” – nguồn tin cho hay.

thay van động mạch chủ.jpg
Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Ảnh: VŨ LONG

Cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Vũ Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn đánh giá trường hợp tử vong tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, khẳng định thời điểm Sở làm việc với Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thì đơn vị này chưa có ký hợp đồng, hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai; các bác sĩ không có chứng chỉ hành nghề, không có bằng cấp…

“Đây là trường hợp đầu tiên thực hiện ca phẫu thuật thay van động mạch chủ. Chúng tôi ghi nhận, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột không có báo cáo với Sở về trường hợp ba bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai. Hiện, Sở đang chờ kết quả giám định của cơ quan chuyên môn”- ông Quang nói.

Thông tin thêm về trường hợp tử vong này, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, nói ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở đã lập đoàn kiểm tra ở Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, đồng thời có báo cáo Bộ Y tế.

Vẫn theo ông Nay Phi La, về nguyên tắc, quy trình chỉ cần là khám chữa bệnh thôi thì bác sĩ phải có chứng chỉ hành nghề; có phôtô bằng, chứng chỉ nghề liên quan mới được thực hiện.

Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cũng cho hay hiện Sở Y tế chưa nắm được kế hoạch, lịch mổ cụ thể liên quan đến hai đơn vị là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột; số ca phẫu thuật đã thực hiện ở Bệnh viện Y Dược Buôn Ma Thuột.

Như PLO đã đưa tin, sáng 26-7, bà NTA đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột để thay van động mạch chủ qua da.

Bệnh viện đã liên hệ, mời các chuyên gia đầu ngành là các giáo sư, tiến sĩ tim mạch can thiệp tại Viện tim mạch Việt Nam – Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), hội chẩn và đến hỗ trợ.

Bệnh nhân sẽ được thực hiện bằng thủ thuật đặc biệt, đưa dụng cụ là van tim vào để thay động mạch chủ. Đến khoảng 22 giờ 15 phút ngày 28-7, bà A tử vong.

Đi làm ngoài giờ không báo cáo lãnh đạo bệnh viện

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết năm 2021, bệnh viện có ký hợp tác toàn diện với Sở Y tế Đắk Lắk nhưng hợp tác này theo kế hoạch cụ thể do Sở và bệnh viện thống nhất.

Qua tường trình và xem xét, rà soát giấy tờ liên quan, bước đầu cho thấy ba cá nhân của Bệnh viện Bạch Mai tham gia ca can thiệp tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã không báo cáo lãnh đạo bệnh viện về việc đề nghị làm thêm ngoài giờ trước khi đi.

Đồng thời, Bệnh viện Bạch Mai cũng không có kế hoạch với Sở Y tế Đắk Lắk về chuyển giao kỹ thuật này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.