Công an truy tìm 1.000 phôi giấy đỏ bị mất ở Phú Quốc

(PLO)- Công an tỉnh Kiên Giang ra thông báo truy tìm hơn 1.000 phôi giấy đỏ bị mất trong một vụ án ở Phú Quốc.  

Chiều 19-7, nguồn tin từ tỉnh Kiên Giang cho hay các ngân hàng ở tỉnh này đã nhận được một thông báo từ Công an tỉnh Kiên Giang về việc truy tìm hơn 1.000 phôi giấy đỏ bị mất trong một vụ án ở Phú Quốc. 

Một đoạn phụ lục các phôi bị mất do công an gửi các ngân hàng. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo đó, vào ngày 13-3, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đai huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Quá trình điều tra xác định một số tài liệu có liên quan vụ án đã bị mất từ năm 2014 đến nay. Tài liệu này bao gồm hơn 1.000 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công an cũng gửi kèm phụ lục số sêri phôi để các ngân hàng trên địa bàn tỉnh kiểm tra rà soát. 

Trước đó, cũng vào thời điểm tháng 3-2017, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giam kế toán Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Quốc và khởi tố hai bị can khác là cán bộ chi nhánh này.

Tháng 4-2018, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên án các cán bộ này từ một đến 15 năm tù. Tuy nhiên, hành vi của các bị cáo chỉ bao gồm việc làm giả hồ sơ thu tiền phí đăng ký quyền sử dụng đất để giảm nộp, tư túi khoảng 2 tỉ đồng, không liên quan đến các phôi giấy đỏ bị mất. 

Tình trạng mất phôi giấy đỏ từng diễn ra nhiều nơi trong cả nước. Vào năm 2012, tại Hà Nội phát hiện một vụ mất gần 500 phôi giấy đỏ. Công an sau đó đã làm rõ sự thật là một ít số phôi này được dùng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để đi cầm cố ngân hàng. Nhờ có phôi thật nên việc làm giả khó bị các ngân hàng phát hiện. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.