Công an triệu tập mẹ ruột, làm rõ vai trò bố ruột của Ngân 98

(PLO)- Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM triệu tập mẹ ruột của Võ Thị Ngọc Ngân (27 tuổi, quê Gia Lai, biệt danh “Ngân 98”) đồng thời làm rõ vai trò của nhiều cá nhân trong đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-10, Công an TP.HCM đã triệu tập, lấy lời khai bà Trần Thị Thanh (53 tuổi, mẹ ruột của Ngân 98) để làm rõ vai trò liên quan.

Trước đó, tối 13-10, lực lượng chức năng đã khám xét căn hộ cao cấp của Ngân 98 tại phường Cát Lái, TP.HCM, thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng phục vụ công tác điều tra.

Làm rõ vai trò mẹ ruột, bố ruột và các cộng sự của Ngân 98

Ngoài bà Trần Thị Thanh, Công an TP.HCM đã triệu tập, lấy lời khai Mã Tuấn Vũ (36 tuổi, quê Cà Mau) để làm rõ vai trò liên quan. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã mời làm việc với Lương Bằng Quang (41 tuổi, ca sĩ, nhạc sĩ, chồng của Ngân 98).

Công an triệu tập mẹ ruột của Ngân 98, làm rõ vai trò của bố ruột và nhiều người liên quan
Công an bắt Ngân 98 và làm việc với Lương Bằng Quang cùng nhiều người liên quan để làm rõ vai trò. Ảnh: CA

Ngoài ra, công an cũng xác định ông Võ Ngọc H là người cũng đứng tên một trong các tài khoản nhận tiền chuyển khoản từ khách hàng của ZuBu Shop. Ngân cho rằng ông H là bố ruột mình và ZuBu Shop chủ yếu do Lương Bằng Quang - chồng Ngân phối hợp với Vũ điều hành, quản lý, chỉ định các số tài khoản chuyển tiền.

cong-an-trieu-tap-me-ruot-cua-ngan-98-lam-ro-vai-tro-cua-bo-ruot-va-nhieu-nguoi-lien-quan (7).jpg
Ngân 98 tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bà Trần Thị Thanh là người đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH TM-DV ZuBu (địa chỉ 154 Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, TP.HCM) trong giai đoạn từ tháng 5-2021 đến tháng 10-2024. Đây cũng là thời kỳ công ty này đưa ra thị trường số lượng lớn sản phẩm có dấu hiệu kém chất lượng, hàng giả như viên thảo mộc giảm cân Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen.

Mọi hoạt động buôn bán, điều phối hàng hóa và dòng tiền của công ty ZuBu đều do Ngân 98 trực tiếp điều hành.

cong-an-trieu-tap-me-ruot-cua-ngan-98-lam-ro-vai-tro-cua-bo-ruot-va-nhieu-nguoi-lien-quan (8).jpg
Các tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Trong khi đó, Mã Tuấn Vũ đứng tên hộ kinh doanh Zubu Shop (trụ sở số 14 đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán, TP.HCM), song việc điều hành, kinh doanh và quản lý tài chính lại do Lương Bằng Quang thực hiện. Ông Vũ còn đứng tên một doanh nghiệp khác đặt tại Cà Mau, đăng ký nhiều ngành nghề nhưng hiện đã ngừng hoạt động.

Xác minh làm rõ đơn vị đã cung cấp hàng cho Ngân 98

Theo điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng xác minh các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng đã cung cấp hàng cho Công ty và hộ kinh doanh ZuBu của Ngân 98. Các cơ sở này phần lớn đặt tại các tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

cong-an-trieu-tap-me-ruot-cua-ngan-98-lam-ro-vai-tro-cua-bo-ruot-va-nhieu-nguoi-lien-quan (6).jpg
Công an kiểm đếm các tang vật liên quan đến hành vi của Ngân 98. Ảnh: HT

Hàng hóa sau khi được sản xuất, cùng giấy tờ kiểm nghiệm chất lượng, được gửi trực tiếp vào kho tại TP.HCM do nhân viên của Ngân tiếp nhận. Bà Trần Thị Thanh là người ký xác nhận công bố sản phẩm rồi gửi lại cho nhà sản xuất. Sau đó, Ngân 98 sử dụng các bộ hồ sơ này để quảng bá và bán hàng trên mạng xã hội.

cong-an-trieu-tap-me-ruot-cua-ngan-98-lam-ro-vai-tro-cua-bo-ruot-va-nhieu-nguoi-lien-quan (4).jpg
Cảnh sát khám xét nơi ở của vợ chồng Ngân 98. Ảnh: CA

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy hệ thống bán hàng của Ngân 98 có quy mô lớn, doanh thu hằng năm lên đến hàng chục tỷ đồng. Riêng giai đoạn từ năm 2023 đến tháng 7-2024, tổng doanh thu ước tính khoảng 120 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tiếp tục thu thập chứng cứ, giám định chất lượng sản phẩm và xác minh trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức có liên quan.

Ngày 11-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh "Ngân 98") để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo điều tra ban đầu, Ngân 98 là người điều hành hệ thống kinh doanh các sản phẩm giảm cân, làm đẹp như Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen dưới thương hiệu ZuBu. Các sản phẩm này được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, phân phối rộng rãi nhưng thực chất không đạt chất lượng, có dấu hiệu làm giả giấy tờ kiểm nghiệm và công bố sản phẩm.

Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tại Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an, qua đó xác định các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên colagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein. Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Liên quan vụ án, Công an TP.HCM đã khám xét căn hộ cao cấp của Ngân tại phường Cát Lái, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Clip Ngân 98 gửi lời xin lỗi khách hàng

Clip 'Ngân 98' gửi lời xin lỗi khách hàng

(PLO)- Tại cơ quan điều tra, "Ngân 98" thừa nhận hành vi và cho rằng đã quá tin tưởng vào đơn vị sản xuất, thiếu kiểm tra chéo, đồng thời gửi lời xin lỗi khách hàng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.