Công an trả lời vụ vườn bơ chết hàng loạt

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán cho rằng hàng trăm cây bơ bị chết không phải do kẻ gian phá hoại nên không khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 29-6, ông La Văn Phương, ngụ xã Phú Lợi, huyện Định Quán, Đồng Nai cho biết gia đình ông vừa nhận được thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán trong vụ việc ông trình báo có kẻ xấu liên tiếp đầu độc vườn bơ gia đình ông nhiều năm nay.

Theo đó, vào ngày 20-2, công an tiếp nhận đơn tố giác của ông Lê Văn Phương với nội dung bị kẻ xấu lợi dụng trời tối đi vào vườn, đắp hóa chất màu trắng vào hàng trăm gốc bơ của gia đình ông còn sống sót lại sau những lần đầu độc trước. Tổng số cây bơ bị chết trong lần này trên 400 cây. Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản ghi nhận có 115 cây bơ bị chết hoàn toàn, 168 cây bơ bị héo lá và cành bị khô, 217 cây bơ bị chết thân, cành đang phục hồi chồi.

Sau đó, Công an huyện Định Quán có đề nghị Chi cục Bảo vệ thực vật và thủy lợi (Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai) xác định nguyên nhân các cây bơ của gia đình ông La Văn Phương bị héo chết. Chi cục Bảo vệ thực vật và thủy lợi phản hồi cho biết không có cơ sở để xác định chính xác nguyên nhân nhưng ghi nhận thực tế thì vườn cây bơ sinh trưởng kém, xuất hiện triệu chứng nấm bệnh đốm lá khô cành.

Ông Phương tố cáo vườn bơ bị chết do kẻ gian phá hoại. Ảnh: V.HỘI

Hình ảnh ông Phương cho là kẻ xấu đeo bình thuốc xịt vào cây bơ trong vườn. (Ảnh cắt từ clip)

Ngoài ra, Công an huyện Định Quán cũng đã quyết định trưng cầu giám định Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định thành phần hóa học được thu trên cây bơ cho kết quả không tìm thấy thành phần các loại thuốc diệt cỏ.

Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán cho rằng hàng trăm cây bơ bị chết không phải do đối tượng phá hoại mà khả năng do nấm bệnh gây ra nên không khởi tố vụ án hình sự.

Còn đối với vụ việc trước đó vườn bơ nhà ông Phương bị phá, kết luận định giá tài sản thiệt hại vườn bơ là hơn 417 triệu đồng, ngày 4-9-2019, Công an huyện Định Quán đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hủy hoại tài sản để điều tra. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được bị can.

Về trả lời của Công an huyện Định Quán, ông Phương cho rằng vườn bơ bị phá nhiều lần từ năm 2018, cứ chăm sóc cây sống tốt lại bị phá nên cây bị yếu, bệnh là đương nhiên. “Đặc biệt, trích xuất camera tại vườn bơ thấy rất rõ nhiều lần kẻ xấu đeo bình xịt thuốc. Không những vậy, vợ tôi còn bắt quả tang kẻ xấu, chụp ảnh lại và cung cấp hết cho công an. Vậy mà công an huyện lại nói là không có cơ sở...” - ông Phương nói.

Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai có văn bản đề nghị trưởng Công an huyện Định Quán xem xét, giải quyết vụ việc theo thẩm quyền. Sau đó, trưởng Công an huyện Định Quán thông báo kết quả giải quyết trước ngày 25-3-2020.

Tuy nhiên, quá thời gian trên vẫn không thấy Công an huyện Định Quán thông báo kết quả giải quyết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tiếp tục có văn bản hối thúc để thực hiện chức năng giám sát theo quy định pháp luật và trả lời cho công dân. Tới nay, ông Phương được thông báo vườn bơ không phải do phá hoại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.