Công an TP.HCM yêu cầu Đồng Nai cung cấp gì về khu đô thị Aqua City?

(PLO)- Công an TP.HCM yêu cầu Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cung cấp tài liệu về khu đô thị Aqua City để phục vụ công tác xác minh tin báo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã yêu cầu Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cung cấp hồ sơ, tài liệu về khu đô thị Aqua City.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý kiểm tra xác minh tố giác của một số người dân. Vì vậy để phục vụ công tác xác minh tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cung cấp thông tin, tài liệu.

Nội dung cung cấp cụ thể gồm: Từ trước đến nay, Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai có thực hiện việc giao đất cho Công ty TNHH phát triển bất động sản An Khang (MST 0311793136), Công ty CP đầu tư địa ốc Nova (MST 0303579474), Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Đại Phát (MST 0313174621), Công ty TNHH TP Aqua (MST 3600994616) để triển khai các dự án hay không?

Tương tự, cơ quan công an cũng yêu cầu Sở TN&MT Đồng Nai cung cấp thông tin có thực hiện giao đất cho Công ty TNHH tư vấn Long Hưng Phát (MST 0315440822), Công ty TNHH đầu tư bất động sản Long Hưng Phát (MST 0308946047), Công ty TNHH bất động sản Gia Đức (MST 0313654071), Công ty TNHH đầu tư địa ốc Thành Nhơn (MST 0313522847), Công ty TNHH bất động sản Đà Lạt Valley (MST 0314282926) và Công ty TNHH đầu tư và bất động sản Tường Minh (MST 0313007973) để thực hiện dự án "Khu đô thị Aqua City" thuộc xã Long Hưng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hay không?

Nếu có thì dự án đó do đơn vị nào là chủ đầu tư, thông tin địa chỉ cụ thể của khu đất và cung cấp hồ sơ giao đất để thực hiện dự án nêu trên.

Một góc khu đô thị Aqua City. Ảnh: QC.
Một góc khu đô thị Aqua City. Ảnh: QC.

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cũng được yêu cầu cho biết rõ nguồn gốc, quy hoạch sử dụng đất và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các cá nhân, đơn vị có liên quan tại khu đất nêu trên.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng yêu cầu Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cung cấp các tài liệu khác có liên quan đến dự án Khu đô thị Aqua City.

Được biết, dự án khu đô thị Aqua City ban đầu có tổng diện tích 305 ha. Sau đó được tách ra thành hai dự án gồm khu đô thị Aqua City của Tập đoàn Nova có diện tích hơn 110 ha, còn lại là dự án Aqua Dona. Tập đoàn Nova nhận chuyển nhượng lại của Dona Coop.

Dự án khu đô thị Aqua City thuộc phân khu C4 thuộc xã Long Hưng và một phần phường Tam Phước (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Tuy nhiên, quá trình thẩm định các đồ án quy hoạch chi tiết thì tỉnh Đồng Nai nhận thấy không phù hợp với quy hoạch chung của TP Biên Hòa và phân khu C4.

Vướng mắc về quy hoạch tại dự án này trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng đã được Tổ công tác của Chính phủ, các bộ ngành liên quan phối hợp với tỉnh Đồng Nai tháo gỡ. Tuy nhiên, đến nay vướng mắc liên quan quy hoạch vẫn chưa được giải quyết xong.

Liên quan đến việc cung cấp hồ sơ, phía Novaland cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng yêu cầu Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến khu đô thị Aqua City.

Điều này khiến cho khách hàng, nhà đầu tư hiểu nhầm, hoang mang. Đây chỉ là những bước xác minh thông tin của khách hàng gửi đến cơ quan công an theo đúng quy trình thủ tục.

"Novaland đã làm việc, cung cấp đầy đủ thông tin với cơ quan chức năng nên khách hàng yên tâm. Aqua City là một trong những dự án trọng điểm của tập đoàn đang được bộ ngành, địa phương và Tổ công tác Chính phủ từng bước tháo gỡ các vướng mắc pháp lý" - đại diện Novaland chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.