Công an TP.HCM truy tìm 2 cựu nhân viên công ty tài chính lừa đảo

(PLO)- Công an TP.HCM đang truy tìm Nguyễn Thị Kim Ngân và Lê Ngọc Diễm Thúy, hai cựu nhân viên một công ty tài chính chiếm đoạt 17 triệu đồng của khách hàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 18-3-2025 tại phường 13, quận 4 cũ (nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM).

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và phát thông báo truy tìm Nguyễn Thị Kim Ngân (24 tuổi, hộ khẩu thường trú ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũ) và Lê Ngọc Diễm Thúy (33 tuổi, hộ khẩu thường trú thôn 4B, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cũ).

Công an TP.HCM truy tìm hai cựu nhân viên FE Credit lừa đảo
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hiện đang truy tìm Thúy (bên trái) và Ngân, đồng thời yêu cầu hai người này trình diện để được hưởng khoan hồng. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2025, bà PTN ký hợp đồng vay 30 triệu đồng tại một công ty tài chính, trả góp trong 24 tháng.

Sau khi đã thanh toán được ba kỳ với tổng số tiền hơn 5,1 triệu đồng, ngày 17-3-2025, bà N nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là Lê Trần Khắc Quân, nhân viên công ty tài chính giới thiệu gói vay mới 60 triệu đồng. Điều kiện là bà phải tất toán khoản vay cũ.

Người này gợi ý bà N chỉ cần đưa trước 17 triệu đồng, phần còn lại sẽ được “hỗ trợ” để hoàn tất thủ tục. Hôm sau, Quân cùng một phụ nữ xưng tên Thúy hẹn bà N tại quán cà phê ở quận 4 cũ. Tại đây, Thúy tự giới thiệu là nhân viên công ty tài chính nhận số tiền 17 triệu đồng và viết “biên bản tiếp xúc” có chữ ký xác nhận. Hai người hứa trong chiều cùng ngày công ty sẽ giải ngân khoản vay 60 triệu đồng vào tài khoản của bà N.

Đến hẹn, bà N không nhận được tiền, gọi lại thì không liên lạc được. Khi trực tiếp đến trụ sở công ty tài chính, bà mới biết không có nhân viên nào tên Lê Trần Khắc Quân. Quá trình xác minh, công an xác định người xưng Quân chính là Nguyễn Thị Kim Ngân và người phụ nữ tên Thúy đi cùng tên thật là Lê Ngọc Diễm Thúy. Cả hai từng là nhân viên công ty tài chính nhưng đã nghỉ việc.

Ngày 20-3-2025, bà N đến Công an phường 13 (quận 4 cũ) tố cáo sự việc. Hồ sơ được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Để phục vụ điều tra, PC02 phát thông báo truy tìm với Ngân và Thúy. Đề nghị hai người này sớm ra trình diện để được hưởng khoan hồng.

Cơ quan điều tra cũng thông báo ai biết thông tin hoặc phát hiện Ngân và Thúy ở đâu, hãy báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC02), địa chỉ 96 Võ Văn Kiệt, phường Bến Thành, TP.HCM; hoặc liên hệ cán bộ điều tra Lê Minh Thơ, số điện thoại 0985247474.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.