Công an TP.HCM tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023

(PLO)- Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, sáng 23-2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Công an TP.HCM, trong năm qua, đã giải quyết hơn 2,4 triệu hồ sơ theo quy định của Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công an TP tiếp tục tăng cường công tác đăng ký, quản lý cư trú, nhất là thực hiện chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang phương thức bằng công nghệ thông tin trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sau khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng…

Công an TP.HCM tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023
Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: CA

Trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, đã giải quyết 3.643.151 hồ sơ (trong đó đã giải quyết 304.904 hồ sơ liên quan đến nhóm thủ tục hành chính (TTHC) đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam; 49.142 hồ sơ liên quan đến nhóm TTHC của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 3.289.105 hồ sơ khai báo tạm trú người nước ngoài qua mạng Internet).

Công an TP.HCM tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023
Công an TP.HCM cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: CA

Công an TP giải quyết nhanh 2.449 trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông và 3.261 trường hợp cấp thị thực, thẻ tạm trú. Triển khai quy trình xác minh nội bộ đối với các TTHC trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc quyền giải quyết của Bộ Công an.

Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đã giải quyết 524.483 hồ sơ đăng ký xe; cấp mới, cấp đổi, cấp lại cho 1.480 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lái xe trong CAND; kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 2.133 xe ô tô, xe máy chuyên dùng trong ngành Công an; thực hiện đổi biển số xe kinh doanh vận tải cho 25.993 trường hợp và đăng ký xe có nguồn gốc tờ khai điện tử cho 11.453 trường hợp.

Công an TP.HCM tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023
Có 22 tập thể và 25 cá nhân được Giám đốc CATP khen thưởng. Ảnh: CA

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm vừa qua.

Giám đốc Công an TP.HCM cũng đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác CCHC chuyển đổi số, Đề án 06; kịp thời giải quyết các phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về TTHC; tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2024 của UBND TP "Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Tại Hội nghị, có 22 tập thể và 25 cá nhân được Giám đốc CATP khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.