Công an TP.HCM thông tin về diện được cấp CCCD trước ngày 1-7

(PLO)- Công an TP.HCM sẽ có thông báo về thời gian cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử cho nhân khẩu tạm trú.

Công an TP.HCM vừa cho biết từ ngày 1-1 đến ngày 1-7, TP.HCM sẽ cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chip điện tử (CCCD) cho nhân khẩu có hộ khẩu thường trú tại TP, sau khi hoàn thành sẽ cấp cho nhân khẩu tạm trú.

cap-cccd-tphcm

Công an TP.HCM có hai xe cấp CCCD lưu động để phục vụ người dân. Ảnh: N.TÂN

Riêng về số nhân khẩu tạm trú, Công an TP đã rà soát, đề xuất Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, sớm hỗ trợ cấp phát cho nhân khẩu tạm trú của TP.HCM, thời gian sẽ thông báo sau. 

“Do vậy, trước mắt khuyến khích nhân khẩu tạm trú là người có hộ khẩu thường trú thuộc các tỉnh, TP giáp ranh, gần địa bàn TP.HCM trở về nơi đăng ký thường trú để làm CCCD” – Công an TP thông tin.

Về diện cụ thể được Công an TP.HCM cấp CCCD lúc này là người từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CCCD, đang sử dụng CMND 9 số; người đã có CCCD, CMND 12 số nhưng hết hạn sử dụng, mất, có thay đổi về thông tin nhân khẩu cần phải cấp lại thẻ CCCD.

Vì thế, Công an TP khuyến nghị công dân đang sử dụng CMND 9 số, chưa có CMND 12 số và CCCD thì sắp xếp thời gian đến các điểm cấp CCCD tại trụ sở Công an TP Thủ Đức, quận, huyện hoặc tại các địa điểm cấp CCCD trên địa bàn phường, xã, thị trấn để được cấp thẻ CCCD.

“Trong thời gian từ nay đến 1-7, Công an TP chưa thực hiện việc chuyển đổi sang thẻ CCCD gắn chíp điện tử đối với nhân khẩu đang sử dụng CMND 12 số, CCCD mã vạch còn giá trị sử dụng và không thuộc các diện nêu trên” – Công an TP nhấn mạnh và cho biết sau ngày 1-7 sẽ tổ chức thực hiện cấp CCCD theo quy định và tiếp tục cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử khi có yêu cầu.

Theo Công an TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện sản xuất, cấp và quản lý CCCD, từ ngày 1-1-2021 đến ngày 1-7-2021, TP.HCM phải hoàn thành việc cấp CCCD cho 4.194.653 nhân khẩu trong diện cấp CCCD. Trong đó 2.748.754 nhân khẩu thường trú và 1.445.899 nhân khẩu tạm trú.

Tính đến ngày 8-4, Công an TP đã tiếp nhận 953.784 hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử, đạt 22,7%. Trong đó, đã hoàn chỉnh 82.485 thẻ CCCD gắn chip điện tử để trả lại cho công dân. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.