Công an TP.HCM tập trung kiểm tra cháy nổ ở karaoke, vũ trường, bar...

(PLO)- UBND TP.HCM giao Công an TP.HCM tập trung kiểm tra chuyên sâu ở khu vực có nguy cơ cháy nổ cao như nhà cao tầng, trung tâm thương mại, dịch vụ karaoke, vũ trường, bar, nhà hàng tiệc cưới...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) mùa hanh khô, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và trong năm 2024 trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Công an TP chủ động tham mưu giải pháp đảm bảo an toàn PCCC & CNCH, không để xảy ra các vụ việc gây tác động xấu trong dịp lễ, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng trong năm 2024.

Công an TP.HCM tập trung kiểm tra cháy nổ ở karaoke, vũ trường, bar...-chay-no-karaoke
Công an TP.HCM được giao tập trung kiểm tra cháy nổ ở karaoke, vũ trường, bar... dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tập trung triển khai tốt các giải pháp PCCC đối với loại hình cơ sở là nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê để ở có mật độ người ở cao, khu dân cư, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư, nhà cao tầng, chợ truyền thống, trung tâm thương mại, karaoke, vũ trường, các cơ sở sản xuất kinh doanh, kho hàng tập trung nhiều nguyên liệu, hàng hóa phục vụ dịp tết cuối năm.

Chủ trì tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành cấp TP tại một số cơ sở trọng điểm, đặc thù.

Ngoài ra, Công an TP phải tập trung điều tra cơ bản, nắm tình hình, tổ chức kiểm tra chuyên đề, chuyên sâu đối với những đối tượng, loại hình hoạt động, địa bàn, khu vực có nguy cơ cháy nổ cao.

Cụ thể như: điện, xăng dầu, hóa chất, nhà cao tầng, khu dân cư, cơ sở sản xuất, kho tàng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, dịch vụ karaoke, vũ trường, bar, nhà hàng tiệc cưới, nơi tổ chức lễ, hội, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và phương tiện giao thông vận tải hành khách, hàng hóa.

“Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp trong việc thực hiện không đúng, không đầy đủ hoặc không thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC” – văn bản nêu rõ.

UBND TP yêu cầu địa phương tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; đảm bảo ứng trực, tuần tra, canh gác để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố về cháy nổ.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng cơ sở nắm chắc địa bàn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, như: sang chiết khí dầu mỏ hoá lỏng trái phép, chế tạo thuốc pháo, thuốc nổ, đốt pháo, thả đèn trời.

Tổ chức diễn tập phương án lực lượng tại chỗ xử lý giai đoạn ban đầu đối với các tình huống cháy nổ ở các khu phố, khu dân cư, nhà cao tầng.

UBND TP Thủ Đức và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường công tác PCCC rừng. Rà soát, bổ sung các phương tiện, dụng cụ PCCC rừng phù hợp với tình hình, đặc điểm từng loại rừng.

UBND TP giao Sở Xây dựng kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quản lý xây dựng, nhất là việc cấp phép, thanh tra, kiểm tra, chấp hành pháp luật xây dựng và xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép, vi phạm trật tự xây dựng.

Chủ trì, phối hợp Công an TP, địa phương tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng nhất là những vấn đề có liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn đảm bảo an toàn PCCC và thoát nạn trong các công trình cao tầng, siêu cao tầng, công trình có nhiều tầng hầm, nhà ở nhiều căn hộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.