Công an TP.HCM tăng cường Cảnh sát cơ động bảo vệ 6 cơ sở cai nghiện ma túy

(PLO)- Công an TP.HCM vừa ký kết quy chế phối hợp, tăng cường Cảnh sát cơ động đảm bảo an ninh tuyệt đối tại 6 cơ sở cai nghiện ma túy dịp lễ, Tết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động (PK02), Công an TP.HCM tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

Đồng thời, hai đơn vị triển khai kế hoạch phối hợp trong dịp Lễ Giáng sinh 2025, Tết Dương lịch 2026 và Tết cổ truyền Bính Ngọ.

Siết chặt, đảm bảo an ninh dịp lễ, Tết

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đánh giá đây là hoạt động quan trọng, thể hiện sự chủ động của các đơn vị trước yêu cầu nhiệm vụ mới trong bối cảnh TP.HCM triển khai công tác quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy theo chỉ đạo của Bộ Công an.

cong-an-tp-hcm-tang-cuong-canh-sat-co-dong-bao-ve-6-co-so-cai-nghien (2).jpg
Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CA

Theo Đại tá Nguyễn Thành Nguyên, Trưởng Phòng PK02, việc phối hợp chính quy, bài bản giữa hai đơn vị sẽ giúp thống nhất quy trình xử lý, nâng cao khả năng ứng trực và hiệu quả bảo đảm an ninh tại các cơ sở.

Đây là giải pháp giúp chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, phòng ngừa nguy cơ mất ổn định và kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp, giảm thiểu rủi ro cho cán bộ chiến sĩ và học viên.

Theo Thượng tá Sơn Ngọc Lành, Phó Trưởng Phòng PC04, tình hình tại các cơ sở cai nghiện ma túy thời gian qua còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, tâm lý học viên thường biến động mạnh, dễ bị lôi kéo, kích động dẫn đến mất an ninh trật tự.

Thậm chí, có trường hợp người bên ngoài lợi dụng để tuồn chất cấm, ma túy vào cơ sở nếu không được giám sát chặt chẽ. Do đó, sự hỗ trợ từ Cảnh sát cơ động là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cơ sở này.

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cho học viên cai nghiện ma túy

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi thực hiện Đề án tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ LĐ-TB&XH sang Bộ Công an.

cong-an-tp-hcm-tang-cuong-canh-sat-co-dong-bao-ve-6-co-so-cai-nghien (3).jpg
Phòng PC04 và Phòng PK02 ký kết ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Ảnh: CA

Từ ngày 1-3-2025, Công an TP.HCM tiếp nhận ba cơ sở cai nghiện ma túy. Đến ngày 1-7-2025, đơn vị tiếp quản toàn bộ 6 cơ sở sau khi sáp nhập địa giới hành chính giữa TP.HCM - Bình Dương - Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chỉ trong 9 tháng vận hành theo mô hình mới, từ ngày 1-3 đến 14-11-2025, các cơ sở đã tiếp nhận 6.798 học viên, người nghiện ma túy. Hiện nay, đơn vị đang tổ chức quản lý, cai nghiện thường xuyên cho 7.346 người (gồm 4.863 trường hợp cai nghiện bắt buộc, 1.466 trường hợp tự nguyện và 2.032 người đang làm thủ tục).

Các cơ sở đã tổ chức hơn 100.000 lượt hoạt động giáo dục, dạy văn hóa, kỹ năng sống; triển khai hơn 310.554 ngày công lao động trị liệu, tạo ra giá trị sản xuất hơn 6,7 tỉ đồng. Công tác tiếp nhận, quản lý an ninh ghi nhận hơn 37.000 lượt thăm gặp đảm bảo đúng quy định.

Đáng chú ý, Đội Tham mưu - Tổng hợp phối hợp các đoàn thể đã tổ chức thành công chuỗi hoạt động “Đồng hành cùng các cơ sở cai nghiện ma túy”, gồm giải bóng đá, chương trình nghệ thuật... Đây là đơn vị công an đầu tiên trên cả nước tổ chức hoạt động quy mô lớn tại các cơ sở cai nghiện ma túy, thu hút hàng ngàn lượt học viên tham gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.