Công an TP.HCM: Sẽ xử lý nghiêm trường hợp tích trữ xăng dầu gây cháy nổ

(PLO)- Lãnh đạo PC07, Công an TP.HCM cho biết sẽ kiểm tra việc dự trữ xăng dầu của người dân. Trường hợp nào cố tình vi phạm gây cháy nổ sẽ được xử lý nghiêm theo quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, phối hợp tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại họp báo, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng Phòng PC07, Công an TP.HCM, đã thông tin về việc người dân tích trữ xăng dầu khi giá tăng cao.

xang-dau-pc07-cong-an-tp.hcm.JPG
Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng Phòng PC07, Công an TP.HCM, thông tin về việc người dân tích trữ xăng dầu khi giá tăng cao. Ảnh: LÊ THOA

Theo Thượng tá Trần Xuân Phương, thực tế, người dân và doanh nghiệp luôn có nhu cầu tích trữ xăng dầu để phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, việc này phải có quy trình và đảm bảo các điều kiện an toàn.

Ông cho biết trong thời gian gần đây, do lo ngại giá xăng dầu tăng cao nên có tình trạng người dân mang thùng, can ra cây xăng để mua về dự trữ trong gia đình. Đặc biệt, có những trường hợp ra cây xăng đổ đầy bình, sau đó về nhà rút ra can rồi lại quay trở lại cây xăng mua tiếp. “Hành vi này chúng tôi đánh giá rất nguy hiểm, nguy cơ cháy nổ rất cao” - Thượng tá Phương nói.

Ông thông tin xăng dầu là chất rất dễ cháy nổ, chỉ một sơ suất nhỏ như rò rỉ, va đập hoặc gặp nguồn nhiệt, tia lửa nhỏ thì có thể gây cháy lớn, đe dọa đến tính mạng và tài sản của gia đình cũng như những người xung quanh.

Khi cháy xăng dầu, lửa lan rất nhanh, sinh ra nhiều khói độc gây ngạt và rất khó thoát nạn. Từ đó, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chỉ mua xăng dầu vừa đủ nhu cầu sử dụng, không tích trữ số lượng lớn trong nhà. Không chứa xăng dầu trong khu vực sinh hoạt, nơi có người ở, tầng trệt, tầng hầm hoặc gần lối thoát nạn.

Nếu buộc phải bảo quản, cần để ở khu vực riêng biệt, thông thoáng, tránh nắng nóng, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị điện.

Ngoài ra, không sang chiết xăng dầu vào chai nhựa, can, thùng hoặc vật chứa không đảm bảo an toàn, không để trẻ em tiếp cận khu vực chứa xăng dầu. Khi sử dụng xăng dầu phải đảm bảo đúng cách, phải có người trông coi và tuyệt đối không dùng xăng dầu, nhớt để đun nấu.

Lãnh đạo PC07 cho biết ngoài công tác tuyên truyền, PC07 cũng sẽ phối hợp với Công an xã để kiểm tra, vận động người dân đang dự trữ xăng dầu có sử dụng phù hợp hoặc di chuyển đến nơi an toàn. “Trường hợp nào cố tình vi phạm gây cháy nổ, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định” – Thượng tá Trần Xuân Phương nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.