Công an TP.HCM ra quân xử lý quảng cáo, rao vặt làm xấu cảnh quan đô thị

(PLO)- Thực hiện cao điểm lập lại trật tự, mỹ quan đô thị, Công an TP.HCM tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các hành vi dán, treo, phát quảng cáo, rao vặt sai quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-1, Công an TP.HCM cho biết đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội gắn với chỉnh trang mỹ quan đô thị trên toàn địa bàn. Trọng tâm là rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp dán, treo quảng cáo, rao vặt trái phép tại khu dân cư, tuyến đường, khu vực công cộng.

Công an TP.HCM ra quân cao điểm xử lý quảng cáo, rao vặt trái phép.

Song song đó, hưởng ứng Lễ ra quân Chiến dịch Xuân Tình Nguyện lần thứ 18, năm 2026, tuổi trẻ Công an TP.HCM đồng loạt tổ chức các đợt ra quân bóc, xóa quảng cáo sai quy định, góp phần làm sạch cảnh quan đô thị.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận vẫn còn tình trạng quảng cáo trái phép tại một số địa bàn. Điển hình, tại khu vực dưới chân cầu cao tốc Long Thành – Dầu Giây, Công an phường Phước Long phát hiện nhiều tờ quảng cáo “chuyển nhà” mới dán.

1241198320459921213.jpg
PCC (35 tuổi, ngụ phường Phước Long) có hành vi dán quảng cáo không đúng nơi quy định. Ảnh: CA

Qua xác minh, Công an phường đã mời PCC (35 tuổi, ngụ phường Phước Long) làm việc. Người này thừa nhận vi phạm. Cơ quan công an đã lập biên bản xử phạt hành chính, buộc tháo gỡ, làm sạch toàn bộ quảng cáo và yêu cầu cam kết không tái phạm.

Trước đó, rạng sáng 6-1-2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phát hiện một số người dán tờ rơi quảng cáo sai nơi quy định tại ấp 15, xã Đông Thạnh. Qua xác minh, lực lượng chức năng làm rõ hai người liên quan là TTN (45 tuổi) và NTT (37 tuổi).

Bà N khai nhận đặt in quảng cáo dịch vụ rút hầm cầu qua mạng và thuê T dán với giá 200.000 đồng/ngày. Sau ba ngày thực hiện, cả hai bị phát hiện và xử lý.

Đông Thạnh - T.T.N và N.T.T.jpg
Bà TTN (45 tuổi, áo hồng) và NTT (37 tuổi) làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CA

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an địa phương xác định toàn bộ vị trí vi phạm, yêu cầu các đương sự tổ chức cạo xóa, khắc phục hậu quả. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Công an TP.HCM, nhiều người lợi dụng quảng cáo trái phép để che giấu, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật như tín dụng đen, cho vay nặng lãi, lừa đảo… Vì vậy, xử lý nghiêm quảng cáo sai quy định không chỉ nhằm lập lại mỹ quan đô thị mà còn góp phần phòng ngừa tội phạm từ cơ sở.

Công an TP.HCM khẳng định sẽ duy trì quyết liệt đợt cao điểm, tăng cường tuần tra và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Người dân cần nâng cao ý thức, không tiếp tay cho quảng cáo trái phép và kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.