Công an TP.HCM ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Bính Ngọ

(PLO)- Đợt cao điểm dịp Tết Bính Ngọ 2026 sẽ kéo giảm tội phạm, bảo đảm môi trường an toàn cho người dân, du khách và nhà đầu tư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-12, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 15-12-2025 đến 16-3-2026). Đồng thời, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

công an TP (3).JPG
công an TP (4).JPG
Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ ra quân. Ảnh: LÊ ÁNH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết năm 2025 lực lượng Công an TP đã giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm ANTT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của TP.

Năm 2026 là năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I và diễn ra nhiều sự kiện trọng đại như Đại hội Đảng toàn quốc XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Chính vì thế, đặt ra yêu cầu rất cao đối với lực lượng công an TP trong công tác đảm bảo ANTT.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đợt cao điểm dịp Tết Bính Ngọ 2026 sẽ là bước tạo đà quan trọng để kéo giảm tội phạm, bảo đảm môi trường an toàn cho người dân, du khách và nhà đầu tư.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Công an TP.HCM xác định nhiều nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh 5 nhóm nội dung lớn: Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phòng chống tội phạm; các sở, ngành, đoàn thể phát huy trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030; tăng cường truyền thông về kết quả, mô hình, gương điển hình trong công tác phòng chống tội phạm.

Đặc biệt, Công an TP đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh và kéo giảm tội phạm, thực hiện thành công chỉ tiêu xây dựng 30% địa bàn cấp xã không ma túy và ít nhất 30% địa bàn khu phố, ấp, khu dân cư ở các địa bàn cấp xã còn lại đạt tiêu chí địa bàn không ma túy; 100% cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, tổ chức đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp không ma túy.

công an TP (13).JPG
công an TP (11).JPG
công an TP (12).JPG
công an TP (15).JPG
công an TP (16).JPG
Các lực lượng ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: LÊ ÁNH
công an TP (18).JPG
Lãnh đạo Công an TP.HCM tặng hoa động viên các đơn vị trong buổi lễ ra quân. Ảnh: LÊ ÁNH
công an TP (6).JPG
công an TP (7).JPG
công an TP (9).JPG
công an TP (10).jpg
Các lực lượng xuất quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: LÊ ÁNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.