Công an TP.HCM nói về việc người dân được bắn pháo hoa

(PLO)- Người dân chỉ được dùng pháo hoa không gây ra tiếng nổ.

Chiều 30-12, Thượng tá Nguyễn Minh Thơ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM, đã có chia sẻ với báo chí xoay quanh việc triển khai tuyên truyền những thông tin đáng lưu ý trong Nghị định 137/2020 về quản lý, sử dụng pháo.

Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 11-1-2021.

phao-hoa-pc06

Thượng tá Nguyễn Minh Thơ, Phó Trưởng phòng PC06. Ảnh: LÊ THOA

Theo Thượng tá Thơ, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng PC06, Công an 24 quận/huyện tập trung xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền các nội dung của Nghị định 137 đến người dân.

Cụ thể, Công an 24 quận/huyện sẽ tham mưu cho UBND quận/huyện tuyên truyền qua cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, các đoàn thể. Từ đó thông tin đến các hội viên, người thân trong gia đình.

PC06 cũng đã có văn bản gửi Ban Giám đốc Công an TP tham mưu Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các sở, ngành tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên hiểu rõ các khái niệm, quy định trong Nghị định 137.

Liên quan đến Nghị định này, Thượng tá Nguyễn Minh Thơ nhấn mạnh người dân phải đặc biệt chú ý Điều 3, Điều 5 và khoản 2 Điều 14.

Trong đó, người dân phải hiểu được các khái niệm về pháo gồm pháo hoa, pháo nổ, pháo hoa nổ. “Người dân chỉ được sử dụng các loại pháo hoa được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động kích thích cơ - điện - nhiệt sẽ gây ra các hiệu ứng về màu sắc, âm thanh ánh sáng trong không gian và không gây ra tiếng nổ” – Thượng tá Thơ nhấn mạnh.

Theo Phó Trưởng phòng PC06, người dân cũng chỉ được dùng loại pháo hoa được mua ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng và được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.

Thượng tá Nguyễn Minh Thơ cũng cho biết PC06 đã tham mưu Ban Giám đốc Công an TP chỉ đạo Công an các quận/huyện tiến hành rà soát các doanh nghiệp kinh doanh loại hình này, cho cam kết và sau đó sẽ kiểm tra, quản lý.

“Người dân muốn đốt pháo hoa phải đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự” – ông nói thêm.

phao-hoa-pc06

Người dân được bắn pháo hoa không có tiếng nổ. Ảnh: TUYẾN PHAN

Liên quan đến các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo, Thượng tá Thơ cho biết công an sẽ xử lý theo Điều 10 Nghị định 167/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Cụ thể đối với việc sử dụng trái phép các loại pháo sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng; hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng. “Tuy nhiên chế tài như vậy là còn thấp, nên sức răn đe chưa cao” – Thượng tá Thơ tiếp lời.

Vị Phó Trưởng phòng PC06 cũng thông tin, Công an TP tập trung các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với việc mua bán pháo nổ trên mạng. Công an TP đã chỉ đạo cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng chống tội phạm trên không gian mạng để tăng cường đấu tranh quyết liệt đối với tội phạm này.

PC06 cũng khuyến cáo người dân nên tìm hiểu, nghiên cứu các quy định về quản lý, sử dụng pháo và tự giác chấp hành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.