Công an TP.HCM lên phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối ngày bầu cử toàn dân

(PLO)- PC07 và PC08 Công an TP.HCM đảm bảo lực lượng trực chiến, đảm bảo an toàn trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-3, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Công an TP.HCM đã thông tin về công tác đảm bảo an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phân công người di chuyển thùng phiếu nếu có sự cố

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng Phòng PC07, Công an TP.HCM, cho biết Phòng PC07 đã triển khai nhiều hoạt động tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trước ngày bầu cử trên địa bàn.

cong-an-tp.hcm-2.JPG
Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng Phòng PC07, Công an TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Cụ thể, PC07 đã phối hợp với công an cấp xã và các cơ quan chức năng thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp tại các điểm bầu cử về điều kiện an toàn như sử dụng lửa, điện, trang bị phương tiện, xây dựng phương án xử lý sự cố,… “Khi có sự cố thì cần phân công ai là người di chuyển thùng phiếu ra ngoài” – Thượng tá Phương nói và cho biết đã có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương.

Thượng tá Phương cho biết 100% điểm bầu cử được kiểm tra đều đảm bảo điều kiện an toàn. Ngoài ra, PC07 còn tổ chức 1.884 cuộc tuyên truyền, hướng dẫn biện pháp an toàn tại các khu phố thuộc 168 phường, xã. Phối hợp, hướng dẫn công an cấp xã điều chỉnh, bổ sung 1.713 phương án PCCC&CNCH tại các cơ sở trọng điểm.

Đáng chú ý, PC07 còn tổ chức cuộc diễn tập tại hai điểm bầu cử để rút kinh nghiệm cho các điểm còn lại.

Từ nay đến ngày bầu cử, Thượng tá Trần Xuân Phương cho biết sẽ tiếp tục rà soát, đảm bảo an toàn PCCC &CNCH tại các điểm bầu cử, quản lý hiệu quả đối với các địa bàn trọng điểm, có nguy cơ cháy nổ cao.

Trong ngày bầu cử, tăng cường lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu, huy động lực lượng phương tiện kịp thời. Đồng thời, thành lập ba tổ công tác do lãnh đạo Phòng PC07 làm tổ trưởng tại ba khu vực, huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp với địa phương để kịp thời xử lý sự cố, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử.

Bố trí 100% CSGT trực chiến

Về đảm bảo an toàn giao thông ngày bầu cử, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) Công an TP.HCM, cho biết đơn vị đã tham mưu Công an TP xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông đồng bộ, chặt chẽ.

cong-an-tp.hcm-1.jpg
Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng PC08, Công an TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Trong đó, bố trí trực chiến 100% quân số trước, trong và sau thời gian bầu cử để điều hòa giao thông, tuần tra kiểm soát hỗ trợ người dân, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tuần tra kiểm soát 24/24. Tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến đường.

Ngoài ra, PC08 còn phối hợp triển khai phương án PCCC, CNCH trọng tâm tại các điểm bầu cử; phân luồng, hướng dẫn giao thông không để xảy ra ùn tắc, ảnh hưởng đến việc đi lại của cử tri và việc vận chuyển tài liệu bầu cử.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cũng cho biết PC08 sẽ phối hợp các đơn vị chủ động nắm tình hình để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi hoạt động chống phá bầu cử hoặc lợi dụng bầu cử để xuyên tạc.

Lãnh đạo PC08 thông tin cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả hệ thống camera toàn TP để theo dõi tình hình giao thông, kịp thời xử lý các sự cố ùn tắc hay tai nạn; có phương án dẫn đoàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bảo đảm an toàn tuyệt đối và thông suốt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.