Công an TP.HCM lập tổ công tác đặc biệt xử lý 'bắt cóc online'

(PLO)- Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trường hợp “bắt cóc online”, người dân có thể gọi trực tiếp đến số điện thoại 0693.187.200 (PC02 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM) hoặc 028.3821.7080 (Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM) để được hỗ trợ kịp thời.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thống kê từ Công an TP.HCM cho thấy, trong thời gian gần đây, thủ đoạn mạo danh cơ quan chức năng để lừa đảo qua mạng đang diễn biến phức tạp. Kẻ xấu thường giả danh công an, viện kiểm sát, nhân viên giao hàng... để gọi điện hoặc nhắn tin cho nạn nhân – đa phần là học sinh, sinh viên đe dọa họ liên quan đến các vụ án rửa tiền, vận chuyển hàng cấm...

Nạn nhân sau đó bị yêu cầu “làm việc online”, bị hướng dẫn tự cô lập trong phòng trọ, khách sạn rồi quay clip giả bị bắt cóc gửi về cho gia đình nhằm tống tiền. Đã có trường hợp gia đình chuyển đến 150 triệu đồng sau khi nhận clip con bị khống chế. Một nữ sinh khác còn bị ép cởi đồ qua Zoom rồi bị quay clip uy hiếp mẹ chuyển tiền chuộc.

Công an TP.HCM thành lập tổ công tác đặc biệt xử lý 'bắt cóc online'
Nữ sinh bị những kẻ giả danh công an lừa đảo, điều hướng tự nhốt mình vào khách sạn. Ảnh: NT

Trước thực trạng trên, ngày 1-8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã lập tổ công tác chuyên trách xử lý các vụ “bắt cóc online”, do Trung tá Nguyễn Trung Hòa, Phó Trưởng phòng làm tổ trưởng. Các Phó Trưởng phòng cùng Ban chỉ huy các Đội từ 1 đến 6 tham gia tổ công tác.

Theo lãnh đạo PC02, tổ công tác có nhiệm vụ tiếp nhận tin báo, phối hợp các lực lượng liên quan để nhanh chóng điều tra, truy xét và ngăn chặn các vụ việc, bảo vệ an toàn cho nạn nhân trong thời gian nhanh nhất.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trường hợp “bắt cóc online”, người dân có thể gọi trực tiếp đến số điện thoại 0693.187.200 (PC02) hoặc 028.3821.7080 (Đội 2) để được hỗ trợ kịp thời.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo phụ huynh không nên để con em sử dụng thiết bị điện tử không có sự kiểm soát. Các vụ việc gần đây cho thấy phần lớn nạn nhân hoang mang, thiếu kiến thức pháp luật và kỹ năng phản ứng, dẫn đến sập bẫy lừa đảo.

Phụ huynh cần thường xuyên trò chuyện, giáo dục con em về các chiêu trò mạo danh, lừa đảo; dạy các em cách kiểm tra thông tin, giữ bình tĩnh khi tiếp nhận cuộc gọi lạ, xưng là công an, cơ quan chính quyền. Trường học cần tăng cường tuyên truyền phòng chống tội phạm công nghệ cao, tích hợp kỹ năng phòng vệ cá nhân trong chương trình kỹ năng sống.

Cơ quan điều tra khẳng định không bao giờ làm việc qua mạng xã hội, không gửi giấy triệu tập qua điện thoại, càng không yêu cầu chuyển tiền. Người dân tuyệt đối không cung cấp hình ảnh, số tài khoản hay thông tin cá nhân cho người lạ.

"Khi có nghi ngờ, người dân hãy lập tức ngắt liên lạc, lưu lại bằng chứng và liên hệ công an nơi gần nhất hoặc tổng đài 113 để được hỗ trợ" - cơ quan chức năng khuyến cáo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.