Công an TP.HCM lập các đoàn kiểm tra sau loạt bài 'làm CCCD dịch vụ ở Gò Vấp'

(PLO)- Công an TP.HCM cho biết đã có nhiều giải pháp để xử lý các bất cập trong việc cấp CCCD để người dân nhận CCCD nhanh chóng và hạn chế tiêu cực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế - xã hội đã tổ chức họp báo về công tác phòng, chống dịch và tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối năm 2022.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu (PV01) Công an TP.HCM, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu (PV01) Công an TP.HCM, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu (PV01) Công an TP.HCM, đã có thông tin về giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong việc cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) hiện nay và hạn chế tiêu cực sau loạt bài điều tra 'làm CCCD dịch vụ ở Gò Vấp' của báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo Thượng tá Hà, thời gian qua, Công an TP.HCM đã huy động hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác cấp CCCD và thu thập cơ sở dữ liệu dân cư trong một thời gian dài.

Qua đó đã thu nhận hơn 5.6 triệu hồ sơ cấp CCCD, nhận trả trên 4.5 triệu CCCD. “Đây là khối lượng cực kì lớn” - Thượng tá Hà nhìn nhận và cho biết hiện Công an TP tập trung làm CCCD cho một số nhóm đối tượng.

Vừa qua, sau khi kết thúc chiến dịch cấp CCCD toàn TP ban đầu thì Công an TP thực hiện cấp CCCD ở các quận, huyện. Khi TP bước vào giai đoạn bình thường mới thì nhu cầu của người dân cũng tăng lên khiến các điểm cấp CCCD chưa đảm bảo yêu cầu.

Thượng tá Hà cho biết, để tạo điều kiện cho người dân làm CCCD, Công an TP.HCM đã đề ra nhiều giải pháp. Trong đó giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị giáo dục chính trị tư tưởng, động viên các cá nhân, tập thể có cách làm hay. Đồng thời tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm tiêu cực như gây phiền hà, sách nhiễu người dân.

“Sau vụ việc ở quận Gò Vấp, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo công an các các đơn vị nghiệp vụ thành lập các đoàn kiểm tra ở từng địa phương” - Thượng tá Hà nhấn mạnh và cho biết Công an TP cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp, xử lý các bất cập trong việc thu nhận và trả CCCD để tạo điều kiện cho người dân nhận được hồ sơ nhanh chóng, hạn chế tiêu cực.

Đông người dân đến trụ sở Công an quận Gò Vấp để làm CCCD. Ảnh: NGUYỄN TÂN - NGUYỄN YÊN

Đông người dân đến trụ sở Công an quận Gò Vấp để làm CCCD. Ảnh: NGUYỄN TÂN - NGUYỄN YÊN

Cũng theo vị đại diện Công an TP, TP.HCM đã tăng cường thêm 12 điểm cấp CCCD, nâng số điểm cấp toàn TP lên 46 điểm.

Trong đó quận Gò Vấp được tăng thêm bốn điểm, quận 8 thêm hai điểm… Đồng thời đa dạng các hình thức thu nhận và trả CCCD.

Đáng chú ý, ngoài liên hệ cảnh sát khu vực để nắm tiến độ cấp CCCD thì người dân cũng có thể liên hệ đường dây nóng Bộ Công an, Công an TP, quận, huyện và phường, xã. Các trường hợp người dân phản ánh về việc cấp CCCD qua mã QR code ở các điểm cấp CCCD sẽ được chuyển thẳng về Phòng Tham mưu tổng hợp…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.