Công an TP.HCM ký quy chế phối hợp với 2 cơ quan trong định giá tài sản

(PLO)- Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp TP.HCM cùng Công an TP.HCM, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác định giá tài sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-6, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp TP.HCM cùng Công an TP.HCM, VKSND TP.HCM ký kết quy chế phối hợp trong công tác định giá tài sản, dưới sự chứng kiến của Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Theo quy chế, ba cơ quan này sẽ phối hợp tổ chức, thực hiện việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trên địa bàn.

Công an TP.HCM cùng hai cơ quan ký kết quy chế phối hợp trong công tác định giá tài sản-TPHCM-ky-ket-quy-che-dinh-gia-tai-san.jpg
Buổi ký kết quy chế phối hợp giữa ba cơ quan gồm: Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp TP.HCM cùng Công an TP.HCM, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, dưới sự chứng kiến của Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM. Ảnh: THANH

Tại buổi ký kết, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thảo, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự TP cho biết, quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có những vấn đề phát sinh chưa phù hợp với thực tế, ba cơ quan sẽ có báo cáo trực tiếp với Ban Nội chính Thành ủy, UBND TP.HCM để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết và đôn đốc các cơ quan chậm trễ trong phối hợp.

Ông Ngô Minh Châu, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM thông tin, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị 16 ngày 20-5-2022 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Các cơ quan liên quan đã thảo luận, xây dựng quy chế phối hợp với các điều, khoản trong cụ thể.

Cũng theo ông, quy chế càng cụ thể thì sự phối hợp giữa ba cơ quan sẽ nhịp nhàng, linh hoạt hơn, từ đó sẽ mang lại kết quả nhanh chóng.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM đề nghị, các cơ quan liên quan vận dụng các cơ chế đã ký kết, đảm bảo công tác định giá tài sản đúng tiến độ, đúng theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng như Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.