Công an TP.HCM giám sát chặt 'hội vỡ nợ muốn làm liều'

(PLO)- Trong 4 tháng đầu năm, Công an TP.HCM đã khám phá 1.042 vụ, 2.666 người vi phạm pháp luật về ma tuý, tăng trên 50% số vụ và số đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-5, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 4, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã thông tin về tình hình an ninh trật tự TP.HCM trong 4 tháng đầu năm.

Theo Thượng tá Nguyễn Thăng Long, từ đầu năm 2024, Công an TP.HCM đã triển khai đồng loạt các biện pháp phòng ngừa tấn công trấn áp các loại tội phạm và giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

ma tuý
Thượng tá Nguyễn Thăng Long thông tin tại họp báo. Ảnh: THUẬN VĂN

Cụ thể, đã kéo giảm 2,47% tội phạm trật tự xã hội so với cùng kỳ; khám phá 1.148 vụ, bắt 2.095 đối tượng. Trong đó, công tác khám phá án giết người, cướp tài sản đạt tỉ lệ 100%, khám phá án cướp giật đạt trên 90%.

"Đây là tỉ lệ khám phá án cướp giật cao nhất từ trước đến nay. Thời gian tới, Công an TP.HCM chỉ đạo truy xét đối với các vụ việc chưa khám phá"- Thượng tá Long nói.

Đại diện Công an TP.HCM cũng thông tin: Tội phạm về ma tuý trên địa bàn TP tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm.

Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm, Công an TP.HCM đã khám phá 1.042 vụ, 2.666 đối tượng có vi phạm pháp luật về ma tuý. So với cùng kỳ năm ngoái tăng trên 50% số vụ và số đối tượng. Công an TP.HCM cũng đã thu giữ trên 556 kg ma tuý các loại cùng nhiều loại công cụ, phương tiện của các đối tượng có liên quan.

ma-tuy-4.jpg
Toàn cảnh họp báo. Ảnh: THUẬN VĂN

Về tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, Thượng tá Nguyễn Thăng Long thông tin: Qua quá trình theo dõi, nắm tình hình, Công an TP.HCM cơ bản xác định các đối tượng thường tạo lập các website, trang, hội nhóm để dụ dỗ, lôi kéo người dân tham gia các hoạt động phạm tội.

"Trong đó, Ban quản trị, thành viên tham gia phần lớn có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật"- Thượng tá Long nhìn nhận.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long cũng cho biết thời gian vừa qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao có liên quan đến yếu tố người nước ngoài diễn biến phức tạp.

Một số đường dây tội phạm là người nước ngoài đã móc nối, thuê người Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội. Tội phạm có xu hướng chuyển dịch, sử dụng địa bàn, hạ tầng công nghệ viễn thông tại Việt Nam để tổ chức, điều hành các hoạt động phạm tội xuyên quốc gia như đánh bạc, cá cược thể thao, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Trước tình hình trên, Công an TP.HCM đã chủ động chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, xử lý các hoạt động sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội.

Từ đầu năm đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố 18 vụ liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

'Hội vỡ nợ muốn làm liều' rủ rê đi trộm, cướp

Cùng ngày, tại phiên họp thường kỳ tháng 4 về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cũng thông tin về 'hội vỡ nợ muốn làm liều'.

ma-tuy-3.jpg
Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM thông tin về 'hội vỡ nợ muốn làm liều'. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, thành viên hội này thường rủ rê thành viên từ nhiều địa phương để tổ chức trộm, cướp, cướp giật. Thời gian tới, Công an TP.HCM tiếp tục giám sát chặt hội này để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã thông tin về vụ cướp tài sản do 3 đối tượng tham gia “hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên Facebook thực hiện.

Ba đối tượng gồm Nguyễn Đức Tiến (31 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ quận 12), Lê Văn Sĩ (26 tuổi, quê Kiên Giang, sống lang thang) và Đỗ Văn Tuấn (28 tuổi, quê Nam Định) đều không có công ăn việc làm, lười lao động tham gia là thành viên của nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên Facebook.

Đối tượng Tiến đã đăng bài rủ Tuấn và Sĩ cùng tham gia đi cướp tại các biệt thự khu vực TP.HCM, Bình Dương... Sau đó, Tiến đi khảo sát một vài căn biệt thự có ít người sinh sống và chọn biệt thự bà T.T.L. (55 tuổi, ngụ quận 12) rồi rủ Sĩ cùng Tuấn cùng tham gia cướp tài sản.

Đến khoảng 23h30 ngày 29-4, Tiến cùng với Sĩ đem theo công cụ đã chuẩn bị đến biệt thự của bà L., khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị PC02 và Công an quận 12 ập vào bắt quả tang, đưa cả hai về trụ sở để làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.