Công an TP.HCM đã thu hồi hơn 56.000 sổ hộ khẩu

(PLO)- Từ 1-7-2021 đến nay, thông qua việc giải quyết hồ sơ đăng ký thường trú, Công an TP.HCM đã thu hồi hơn 56.000 sổ hộ khẩu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, trả lời tại họp báo. Ảnh: LÊ THOA

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, trả lời tại họp báo. Ảnh: LÊ THOA

Tại họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu (PV01) Công an TP.HCM, cho biết thực hiện Thông tư 55/2021 của Bộ Công an, từ ngày 1-7-2021 đến nay, Công an TP đã giải quyết 56.586 hồ sơ đăng ký thường trú dẫn đến thay đổi thông tin hộ khẩu. Qua đó đã thu hồi 56.586 sổ hộ khẩu theo quy định.

“Những trường hợp có thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, thay vì cấp sổ hộ khẩu mới thì công an sẽ cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chứ không phải trường hợp nào cũng thu hồi sổ hộ khẩu” - Thượng tá Hà khẳng định.

Đồng thời, Công an TP.HCM đã giải quyết cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho 32.417 trường hợp.

Theo quy định, thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú khá thuận lợi bởi người dân có thể thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc tại tất cả cơ quan công an quản lý cư trú trên cả nước chứ không buộc về nơi cư trú. Thời gian cấp thủ tục là ba ngày làm việc.

Thượng tá Hà cũng thông tin, khi người dân có thẻ CCCD gắn chip thì đây sẽ là giấy tờ duy nhất về cư trú để đi làm thủ tục hành chính mà không phải xin giấy xác nhận nào khác.

Liên quan đến việc sử dụng CCCD gắn chip, bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP, cho biết trong tháng 7-2022, số lượt người đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng CCCD gắn chip là 30.513/720.849 người (chiếm tỉ lệ 4,2%). Trong đó có 26.666 trường hợp CCCD gắn chip tra cứu có thông tin thẻ bảo hiểm y tế (chiếm tỉ lệ 87%).

Xử phạt 17 thuê bao 'rác'

Liên quan đến tình hình xử phạt cuộc gọi, tin nhắn rác, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM, cho biết trong bảy tháng đầu năm 2022, Sở đã xử phạt hai trường hợp với số tiền vi phạm là 15 triệu đồng.

Những trường hợp bị xử phạt là về hành vi lợi dụng dịch vụ internet, viễn thông cung cấp thông tin, nội dung không đúng quy định và quấy rối, xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân.

Sở cũng thu hồi, tạm dừng hoạt động đối với 12 doanh nghiệp và ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông đối với 17 thuê bao di động.

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Ông Từ Lương cho biết việc tái diễn các hành vi này là tình trạng chung, là mục tiêu mà tội phạm ẩn danh lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm do lợi nhuận lớn thu lợi được.

Đồng thời do cách thực hiện dịch vụ ẩn danh, giấu thông tin chủ thể cung cấp thông tin nên cơ quan chức năng khó khăn trong xử lý vi phạm.

“Do đó, các hành vi quấy rối trên mạng internet, điện thoại, tin nhắn hiện nay chưa được giải quyết triệt để, thậm chí có dấu hiệu gia tăng” – ông Từ Lương nhìn nhận.

Ông cho biết Sở TT&TT sẽ tiếp tục tuyên truyền đến người dân và phối hợp với Bộ TT&TT và Công an TP để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó chú trọng phạt tiền, các hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động, ngăn chặn hoạt động các tài khoản mạng xã hội…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.