Công an TP.HCM có thêm 4 phó giám đốc

(PLO)- Bộ Công an quyết định sáp nhập Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn TP.HCM thành một phòng thuộc Công an TP.HCM, điều động và bổ nhiệm bốn lãnh đạo Cảnh sát PCCC sang nhận nhiệm vụ phó giám đốc Công an TP.HCM.

Công an TP.HCM vừa tổ chức buổi lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và của giám đốc Công an TP về tổ chức cán bộ trong lực lượng Công an TP.HCM.

Giám đốc Công an TP.HCM tại lễ công bố.

Theo đó, Bộ Công an quyết định sáp nhập Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn TP.HCM thành một phòng thuộc Công an TP, bổ nhiệm bốn lãnh đạo chỉ huy Ban giám đốc Cảnh sát PCCC sang nhận nhiệm vụ phó giám đốc Công an TP.

Theo đó, các lãnh đạo Cảnh sát PCCC gồm Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng, Đại tá Dương Văn Phóng, Đại tá Đoàn Văn Chón và Đại tá Nguyễn Văn Băng được điều động nhận nhiệm vụ phó giám đốc Công an TP.HCM.

Bộ Công an cũng có quyết định về việc sáp nhập, giải thể một số đơn vị của Công an TP xuống còn 35 phòng, ban nghiệp vụ đầu mối.

Giám đốc Công an TP cũng có các quyết định về tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an TP (bao gồm 12 đội); quyết định tổ chức và quy chế hoạt động của Phòng An ninh đối ngoại (10 đội); Phòng An ninh đối nội (10 đội); Phòng Tham mưu; Phòng hồ sơ Công an TP; Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị; Phòng Hậu cần cũng như điều chỉnh cơ cấu tổ chức của công an các quận, huyện theo quy định của Bộ Công an...

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Đông Phong khẳng định Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện mô hình tổ chức mới theo chủ trương của Bộ Công an nhằm tiếp tục xây dựng lực lượng Công an TP có bản lĩnh chính trị vững vàng, chính quy, tinh nhuệ, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trước đó, ngày 20-8, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Cao Đăng Hưng (sinh năm 1966, quê quán Cai Lậy, Tiền Giang), Phó Cục trưởng Cục Quản trị, Tổng cục Hậu cần kỹ thuật, Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ phó giám đốc Công an TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.