Công an TP.HCM: Có ban quản lý chung cư cấu kết với tội phạm tệ nạn xã hội

(PLO)- Công an TP.HCM phát hiện một số trường hợp, đối tượng hoạt động về tệ nạn xã hội có sự cấu kết với ban quản lý chung cư để đối phó, tẩu tán các tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM, đã thông tin về vấn đề tệ nạn xã hội diễn ra ở chung cư cao cấp, căn hộ dịch vụ trên địa bàn tại họp báo về kinh tế- xã hội, chiều 6-6.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, TP.HCM đã xuất hiện một số đối tượng, nhóm tội phạm tận dụng các chung cư để tổ chức các hoạt động tệ nạn xã hội.

Công an TP nhìn nhận, đa số chung cư cao tầng, căn hộ cao cấp kiểm soát an ninh nghiêm ngặt, quản lý bằng thẻ từ nên người lạ khó vào trong, lực lượng chức năng khó tiếp cận xác minh. Vì vậy, các đối tượng thường lợi dụng đặc điểm này để thực hiện hành vi phạm tội liên quan ma túy, mại dâm.

Công an TP.HCM: Có ban quản lý chung cư liên kết với tội phạm tệ nạn xã hội-Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an (5).JPG
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin tại họp báo. Ảnh: THÀNH NHÂN

Hơn nữa, các khu chung cư cao cấp có khả năng cách âm tốt khiến việc phát hiện, tố giác tội phạm của cư dân xung quanh còn gặp hạn chế.

"Công an TP.HCM đã phát hiện một số trường hợp, đối tượng hoạt động về tệ nạn xã hội có sự cấu kết với ban quản lý chung cư, lực lượng bảo vệ tại chỗ nhằm cảnh giới, nắm tình hình xung quanh khu vực chung cư.

Khi phát hiện người lạ hoặc lực lượng chức năng tiếp cận, các đối tượng thông báo cho nhau để đối phó, tẩu tán các tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội"- Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin.

Để kịp thời phòng ngừa, Công an TP.HCM sẽ tăng cường tuyên truyền cư dân, ban quản lý, bảo vệ chung cư về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm.

Các lực lượng cũng thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý hành chính và nghiệp vụ trong thu thập thông tin, nắm chắc tình hình tại các khu chung cư, đảm bảo có sự phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời.

Đối với chủ căn hộ cho thuê, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký cư trú, nếu phát hiện nghi vấn thì báo cho công an, không che giấu tội phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.