Công an TP.HCM bắt nhiều người ở 4 trung tâm thuộc Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III

(PLO)- Liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III, Công an TP.HCM đã bắt nhiều lãnh đạo của 4 trung tâm thuộc trường này về nhiều tội danh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án: Giả mạo trong công tác, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải - Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM còn phát hiện bốn trung tâm khác thuộc trường này có sai phạm, thủ đoạn tương tự.

Bắt nhiều lãnh đạo 4 trung tâm thuộc Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III
Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam và thực hiện lệnh khám xét với lãnh đạo của bốn trung tâm thuộc Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III. Ảnh: CA

Đến nay, PC03 đã khởi tố bổ sung 14 bị can, nâng tổng số bị can trong vụ án là 27 bị can.

Cụ thể, tại Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung với Hồ Văn Búp, Nguyễn Văn Dương và Ngô Thị Hàn Ly về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

bat-nhieu-lanh-dao-4-trung-tam-thuoc-truong-cao-dang-giao-thong-van-tai-trung-uong-iii (1).jpg
Ông Búp, Giám đốc trung tâm cũng bị khởi tố bổ sung để điều tra. Ảnh: CA

PC03 khởi tố, bắt tạm giam và khám xét với Trần Thị Tuyết về tội Giả mạo trong công tác; Mai Thị Bích Hồng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tại Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ và tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng, PC03 đã khởi tố bổ sung đối với Đậu Xuân Văn – Giám đốc Trung tâm và Hồ Chí Cường – Trưởng ban đào tạo về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Tại Trung tâm đào tạo lái xe, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam và thực hiện Lệnh khám xét với Nguyễn Văn Hưng – Nguyên Giám đốc; Trịnh Ngọc Chuân – Trưởng ban đào tạo và Lê Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm về tội Giả mạo trong công tác và tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Nguyễn Công Toàn – Trưởng ban hành chính, nhân sự về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Nguyễn Thị Hiền – Kế Toán trưởng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đối với Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe, PC03 khởi tố, bắt giam và thực hiện lệnh khám xét với Trương Lâm Đức - Giám đốc, Trần Xuân Tình - Phó Giám đốc và Nguyễn Xuân Vinh – Trưởng Ban đào tạo về tội Giả mạo trong công tác và tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Còn tại Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An, cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam và thực hiện Lệnh khám xét với Lương Văn Viễn – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm về tội Giả mạo trong công tác và tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Hồ Ngọc Hồng Tiên – Trưởng ban Ban đào tạo; Bùi Công Điền – Phó Trưởng ban Ban đào tạo; Mai Xuân Viên – Phó Trưởng ban Ban đào tạo về tội Giả mạo trong công tác.

Trước đó, hồi tháng 6-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố ông Hồ Văn Búp, Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải – Trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương III để điều tra về tội đưa hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khi mở rộng điều tra vụ án liên quan đến sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát hiện nhiều hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng trong hoạt động sát hạch, đào tạo lái xe xảy ra tại trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải.

Để thu hút học viên theo học lái xe, Ban Giám đốc Trung tâm gồm ông Búp, ông Dương đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện chủ trương cắt giảm giờ dạy lý thuyết, giờ dạy thực hành; chi hoa hồng trái quy định cho những người giới thiệu học viên theo học tại Trung tâm với số tiền hơn 7,2 tỉ đồng.

Nhằm hợp thức hóa hành vi sai phạm trên, đồng thời chiếm đoạt số tiền xăng không chi thực tế do việc cắt giảm giờ dạy thực hành, ông Búp và đồng phạm đã mua khống 451 tờ hóa đơn với số tiền hơn 13,2 tỉ đồng từ Cây xăng Phương Thiện (thuộc DNTN Thương mại dịch vụ Phương Thiện).

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2018-2021, Trung tâm có nhiều sai phạm về việc kê khai thuế với số tiền ước tính phải truy thu hơn 40 tỉ đồng.

Để được bỏ qua các sai phạm trên, ông Búp đã trực tiếp đưa hối lộ cho Nhân và An (chuyên viên phòng Thanh tra kiểm tra số 3) với số tiền 1 tỉ đồng trong đợt kiểm tra thuế vào cuối năm 2021.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.