Công an TP.HCM bắt nhiều người liên quan vụ mua bán khí cười tại cơ sở Lava

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam nhiều người liên quan đến cơ sở kinh doanh “Lava” trên đường Hai Bà Trưng - nơi bị phát hiện buôn bán, tổ chức cho khách sử dụng khí N₂O.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng khí N₂O trái phép tại cơ sở kinh doanh “Lava”, địa chỉ 74/3 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Những người này gồm Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Cẩm Phượng, Trịnh Ngọc Hải, Phan Tiến Đạt và Nguyễn Văn Trường.

TP.HCM: Bắt tạm giam nhiều người liên quan đến vụ buôn bán khí cười tại cơ sở Lava
TP.HCM: Bắt tạm giam nhiều người liên quan đến vụ buôn bán khí cười tại cơ sở Lava. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 27-7, Phòng PC03 phối hợp Công an phường Sài Gòn kiểm tra hành chính cơ sở Lava. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện quán đang tổ chức cho khách sử dụng khí cười ngay tại bàn.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm nhiều bình kim loại chứa khí N₂O, bóng cao su dùng để hít khí cùng các thiết bị liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy những người liên quan tại cơ sở Lava đã sử dụng thủ đoạn mã hóa khí cười thành tên đồ uống khác trên phần mềm bán hàng và hóa đơn thanh toán nhằm che giấu hành vi vi phạm. Giao dịch được thực hiện bằng nhiều hình thức như tiền mặt, chuyển khoản, quẹt thẻ với nội dung ngụy trang.

Nguồn cung khí N₂O được duy trì thông qua liên lạc “kín” trên các nền tảng như Zalo, Telegram và vận chuyển bằng dịch vụ giao hàng công nghệ. Nhân viên quán sau đó cất giấu bình khí tại khu vực bếp hoặc kho.

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh (37 tuổi) là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động. Nguyễn Thị Cẩm Phượng phụ trách thu ngân, giao dịch và liên hệ nguồn cung. Trịnh Ngọc Hải, Phan Tiến Đạt là nhân viên thực hiện việc bơm khí vào bóng, cất giấu bình khí. Nguyễn Văn Trường là người cung cấp chính, thực hiện giao dịch và vận chuyển qua mạng xã hội.

Ngoài ra, một số nhân viên khác tại cơ sở cũng được xác định có hành vi tiếp tay, phục vụ hoặc che giấu tang vật.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng cá nhân để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.