Công an TP.HCM bắt giám đốc Cao Văn Đạt

(PLO)- Ông Cao Văn Đạt, giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt được xác định lừa đảo của hai người đàn ông 44 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cao Văn Đạt (52 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM bắt giám đốc Cao Văn Đạt
Phòng cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam ông Đạt. Ảnh: CA

Theo điều tra, ông D và ông C (cùng ngụ TP Hà Nội) quen biết với ông Đạt từ khoảng năm 2017.

Năm 2020, ông Đạt nói đang cần tiền giải quyết công việc nên đề nghị chuyển nhượng ngay cho ông D và C khu đất cạnh nhà Đạt, gồm các thửa: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 20, tờ bản đồ số 27 tọa lạc tại phường 13, quận Bình Thạnh với tổng diện tích khoảng 800 m2, giá 60 triệu đồng/m2.

Đạt cam kết là chủ sở hữu hợp pháp, không tranh chấp, không cầm cố, thế chấp, mua bán hay nhận đặt cọc của ai.

cong-an-tp-hcm-bat-giam-doc-cao-van-dat-1.jpg
Ông Đạt được xác định lừa đảo hai người ở Hà Nội với số tiền 44 tỉ đồng. Ảnh: CA

Ông D và ông C đồng ý mua nên từ ngày 18-12-2020 đến ngày 22-1-2021, ông D đã nhiều lần chuyển khoản cho Đạt tổng số tiền 40 tỉ đồng.

Trong thời gian đó, Đạt đưa ông D và C đi xem thực tế các thửa đất trên và bản vẽ khu đất, rồi đưa ba giấy ủy quyền có công chứng của chủ đất ủy quyền cho Đạt, còn lại năm thửa đất đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến ngày 26-1-2021, Đạt nói đang cần số tiền 4 tỉ đồng để làm thủ tục nhanh nên ông D và ông C thống nhất làm hợp đồng mua bán đất (đặt cọc), rồi giao cho Đạt 4 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến thời hạn cam kết nhưng ông Đạt không hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận và chuyển nhượng cho ông D và ông C.

Sau đó, ông Đạt nhiều lần hứa hẹn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận mà không thực hiện nên đầu năm 2022 ông D và ông C làm đơn tố giác Đạt.

Cơ quan điều tra xác định Đạt đã đưa ra thông tin gian dối khi ký hợp đồng bán tám thửa đất nhưng trong đó có năm thửa không phải là đất của Đạt, còn ba thửa còn lại không có chủ quyền nhưng Đạt cam kết đang đi làm giấy chứng nhận (thực tế khi nhận tiền thì Đạt chưa đi làm giấy chứng nhận) .

Ngoài ra, Đạt còn cam kết trong vòng ba tháng (từ 26-1-2021 đến 26-4-2021) sẽ ra công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng thực tế không thể công chứng chuyển nhượng.

Sau khi nhận 44 tỉ đồng của ông D chuyển khoản, Đạt đã rút tiền mặt 18 tỉ đồng, chuyển 16 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt (do Đạt làm giám đốc; đại diện pháp luật), trả hơn 6 tỉ đồng nợ ngân hàng, số tiền còn lại Đạt sử dụng, chi tiêu cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.